18/07/2017 - 10:35

Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban các vấn đề xã hội - Quốc hội làm việc tại Bình Thủy

Ngày 17-7, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban các vấn đề xã hội- Quốc hội do đồng chí Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội- Quốc hội, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với quận Bình Thủy về tình hình thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS; Luật phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, giai đoạn 2011- 2016.

Giai đoạn 2011-2016, quận Bình Thủy đã triển khai và thực hiện tốt Luật phòng, chống HIV/AIDS với các biện pháp can thiệp hiệu quả. Hằng năm, số người tử vong do AIDS luôn có xu hướng giảm, dịch bệnh được kiểm soát. Công tác phòng, chống ma túy chú trọng vào các địa bàn trọng điểm. Điển hình năm 2014, Ban chỉ đạo 138 quận Bình Thủy phối hợp cùng các ngành chức năng thành phố Cần Thơ triệt xóa tụ điểm phức tạp ma túy tại hẻm 556, phường Bùi Hữu Nghĩa. Đồng thời, xác lập 3 chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt và khởi tố 27 đối tượng. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ; công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm đi vào chiều sâu…

Đồng chí Đặng Thuần Phong ghi nhận những kết quả và đề xuất của quận Bình Thủy. Đồng thời, đề nghị địa phương phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, xác lập các nhóm giải pháp trên cơ sở phân công, phối hợp từng ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; nâng cao giải pháp tuyên truyền, chú trọng vào các đối tượng để tạo sự chuyển biến; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế; đặc biệt, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

LÊ THÚY

Chia sẻ bài viết