05/10/2018 - 22:06

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt 

(CT) - Ngày 5-10-2018, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ) và phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt).  Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Cử tri xã Trung Hưng kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm đến đại biểu Quốc hội.

Tại các điểm đến TXCT, các ĐBQH báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV; báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố và lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri. Dịp này, các cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý những đảng viên, cán bộ, công chức sai phạm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy lùi tình trạng dạy thêm, học thêm; hạn chế thấp nhất tình trạng lãng phí sử dụng sách giáo khoa như hiện nay. Cử tri phường Tân Hưng cho rằng trên quốc lộ 91 (đoạn gần cầu Thơm Rơm) bị ngập mỗi khi triều cường dâng cao và xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, do đó đề nghị nâng cấp đoạn đường trên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư khuyến khích phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm sạch, an toàn để hạn chế ô nhiễm môi trường; mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tìm “đầu ra” ổn định cho sản phẩm nông nghiệp.

Dịp này, cử tri hai đơn vị cũng kiến nghị UBND thành phố quan tâm phân bổ nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông để phục vụ cho người dân đi lại góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh; đầu tư mở rộng, nâng cấp đường và các cầu trên tỉnh lộ 921…

Các ĐBQH ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết