19/04/2014 - 19:58

Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc lắng nghe ý kiến cử tri

Cử tri xã Tân Thới đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. 

(CT)- Ngày 19-4-2014, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Minh Kha, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, đã tiếp xúc cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Điền để thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Cử tri đề nghị Nhà nước chỉ đạo mua lúa tạm trữ kịp thời, đúng theo mùa vụ, hạn chế tình trạng mua quá trễ dẫn đến người dân cần vốn để đầu tư cho sản xuất vụ sau nên phải bán cho thương lái và thường bị ép giá; đồng thời tăng cường hỗ trợ cây, con giống sạch bệnh để nông dân sản xuất mang lại hiệu quả cao, tạo được thương hiệu cho các sản phẩm của nông nghiệp. Về xây dựng nông thôn mới, cử tri đề nghị Quốc hội, thành phố xem xét hỗ trợ thêm kinh phí để thực hiện một số tiêu chí như: xây dựng đường giao thông đảm bảo xe cơ giới vào được đồng ruộng để phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng trường học, nhà thông tin ấp đạt chuẩn theo quy định…Trong xây dựng nông thôn mới mà hiện nay thành phố, huyện, xã đã vận động nhân dân xây dựng cánh đồng mẫu lớn đều được bà con đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, bà con cũng băn khoăn hiện nay việc bao tiêu sản phẩm chỉ dừng lại ở hợp đồng mua bán, nên khi bà con sản xuất lúa chưa đạt chất lượng thì đơn vị bao tiêu sản phẩm hạ giá làm ảnh hưởng đến đời sống của nông dân. Trước tình hình ấy, cử tri đề nghị đơn vị nhận bao tiêu sản phẩm cần hỗ trợ nông dân nhiều hơn để bà con sản xuất lúa đạt chất lượng cao. Cử tri cũng đề nghị Nhà nước có chủ trương thu phí giao thông đường bộ thực hiện như mua bảo hiểm xe; đồng thời ngành công an cần tăng cường tuần tra, kiểm soát xử phạt để tạo sự công bằng tất cả mọi người đều thực hiện tốt chủ trương này. Cử tri cũng phản ánh tình trạng xuống cấp của một số đoạn trên tuyến lộ Vòng Cung như đường hẹp, thấp, thường bị ngập vào mùa mưa lũ làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân; bà con đề nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường này để phát triển kinh tế địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn…

Các ĐBQH, lãnh đạo địa phương giải trình và tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết