21/06/2018 - 17:10

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri

(CT)- Ngày 21-6-2018, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị thành phố; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ và bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tiếp xúc cử tri tại huyện Thới Lai.

Các đại biểu Quốc hội báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Dịp này, cử tri huyện Thới Lai kiến nghị ngành chức năng cần xem xét chính sách áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân có đất nằm trong quy hoạch, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân. Cử tri cũng bày tỏ đồng tình khi Quốc hội hoãn việc thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt. Đồng thời, đề nghị ĐBQH thông tin thêm về sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua và dự thảo của Luật Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt…

Những ý kiến của cử tri lần lượt được ĐBQH và chính quyền địa phương giải đáp. Cụ thể, việc xây dựng dự thảo Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt là cấp thiết để thực hiện chủ trương lớn của Nhà nước từ nhiều năm qua, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cơ quan soạn thảo tiếp thu rất nghiêm túc, nghiên cứu nhiều kinh nghiệm thành công và cả thất bại từ quốc tế... Đối với Luật An ninh mạng, ĐBQH cũng thông tin, đây là vấn đề được rất nhiều nước quan tâm. Để tận dụng được lợi thế của Internet, cơ quan chức năng phải có cách quản lý hiệu quả, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức cũng như Nhà nước, chứ không xâm phạm đời tư của công dân...

Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết