18/11/2008 - 10:00

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ báo cáo kết quả ký họp thứ 4 với cử tri

(CT)- Ngày 17-11-2008, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ cùng các đại biểu Quốc hội Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trung Nhân tiếp xúc cử tri tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII.

Tại các nơi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội thông báo các nội dung Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp, như: Tình hình phát triển kinh tế -xã hội, ngân sách năm 2008, những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách năm 2009; công tác xây dựng pháp luật; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn,... Bà con cử tri cho rằng, kỳ họp đạt được nhiều kết quả khả quan; đồng thời, tin tưởng vào các giải pháp điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ, nhất là các giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả,… Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục kiến nghị Chính phủ “mạnh tay” với tham nhũng, lãng phí; quan tâm đầu tư mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống người dân. Trước mắt, Chính phủ, các ngành, đơn vị Trung ương và thành phố cần có những giải pháp hiệu quả để tiêu thụ hết lượng lúa hàng hóa đang tồn đọng trong dân để người dân tái đầu tư vụ mùa mới, ổn định cuộc sống. Cử tri bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường, quy hoạch “treo”, dự án “treo” diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố, chưa được giải quyết dứt điểm…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên đã tiếp thu ý kiến phản ánh; đồng thời, giải trình một số thắc mắc của bà con cử tri. Đối với các vấn đề bức xúc của cử tri thuộc địa phương quản lý, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo lãnh đạo quận Bình Thủy, Ninh Kiều nghiên cứu, sớm giải quyết thỏa đáng.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết