12/07/2018 - 22:38

Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với lãnh đạo thành phố 

(CT)- Ngày 12-7-2018, Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn, đến làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ…, tiếp đoàn.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (bên trái) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: HỒNG VÂN
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (bên trái) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: HỒNG VÂN

Tại buổi làm việc, đoàn nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động đối ngoại thành phố năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, quản lý thống nhất công tác đối ngoại, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với 19 đoàn khách cấp cao nước ngoài, các tổ chức quốc tế; tổ chức 4 đoàn công tác đi Trung Quốc, New Zealand, Hàn Quốc và Campuchia. Các cấp, ngành thành phố thường xuyên quan tâm triển khai các thỏa thuận ký kết với các đối tác nước ngoài; một số thỏa thuận quốc tế đối với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan thông qua các hoạt động hợp tác về văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại. Công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 10 dự án vốn viện trợ phi chính phủ, tổng số vốn 11,9 tỉ đồng. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là quan hệ kinh tế đối ngoại của thành phố ngày càng mở rộng. Hiện thành phố quan hệ xuất khẩu với gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ; tập trung các nước khu vực châu Á (51%), châu Mỹ (19%), châu Âu (13%)… 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 942,9 triệu USD, đạt 52,7%, tăng 14,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 204,6 triệu USD, đạt 51% kế hoạch, tăng 18,15% so với cùng kỳ. Công tác thông tin và văn hóa đối ngoại đảm bảo duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với các nước…

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: HỒNG VÂN
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: HỒNG VÂN

Đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của TP Cần Thơ, đồng chí Hoàng Bình Quân đề nghị thời gian tới, lãnh đạo thành phố tăng cường chỉ đạo công tác đối ngoại; mở rộng mạng lưới đối tác; quản lý tốt việc tổ chức các đoàn công tác nước ngoài đạt chất lượng, hiệu quả; tăng cường thông tin đối ngoại…

Dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho 5 đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết