11/11/2017 - 10:08

Định Môn ra mắt xã văn hóa nông thôn mới 

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao Quyết định và Bằng công nhận xã văn hóa nông thôn mới cho lãnh đạo xã Định Môn. Ảnh: TUYẾT TRINH

(CT)- Sáng 10-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Phan Thị Hồng Nhung; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng dự Lễ công nhận xã Định Môn, huyện Thới Lai đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM). Đây là xã thứ 22 của thành phố về đích trong xây dựng NTM.

Qua gần 7 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, xã Định Môn huy động nguồn kinh phí 88,461 tỉ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước 62,484 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 25,977 tỉ đồng.

Theo đó, đường giao thông nông thôn, cơ sở văn hóa, trường học… được đầu tư xây mới, nâng cấp đồng bộ đáp ứng được nhu cầu đi lại, sinh hoạt, vui chơi và nâng cao dân trí tại địa phương.

Mặt khác, kinh tế nông nghiệp được chuyển dịch đúng hướng, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập người dân địa phương.

Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tại buổi lễ, các cá nhân, tổ chức có thành tích đóng góp cho xây dựng NTM xã Định Môn được các cấp khen thưởng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng yêu cầu xã Định Môn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời, tận dụng thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thời gian tới, Định Môn tập trung tuyên truyền NTM theo chiều rộng lẫn chiều sâu; tiến hành rà soát các tiêu chí đạt nhưng còn thấp để có kế hoạch nâng chất. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó ưu tiên các công trình bức thiết phục vụ người dân. Xã quan tâm phát triển sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm nâng cao thu nhập người dân; xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp…

     TUYẾT TRINH

Chia sẻ bài viết