21/09/2018 - 20:44

Đình chỉ hoạt động 30 bến thủy nội địa 

Thời gian qua, Cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) TP Cần Thơ, thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo tự an toàn giao thông (TTATGT) tại cảng, bến trên địa bàn thành phố. Trong đó, tăng cường phối hợp các ngành liên quan; cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đường thủy, những quy định mới xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường thủy; kiểm tra, giám sát chặt chẽ và cấp giấy phép vào, rời cảng, bến cho các phương tiện, lồng ghép trong công tác thu phí, lệ phí hằng ngày của các cảng vụ viên. 

Các cảng vụ viên Cảng vụ ĐTNĐ TP Cần Thơ kiểm tra hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa. 

TP Cần Thơ hiện có 709 cảng, bến, trong đó, Cảng vụ ĐTNĐ thành phố quản lý 422 cảng, bến. 9 tháng của năm 2018, Cảng vụ ĐTNĐ thành phố tham mưu Giám đốc Sở GTVT cấp mới 36 giấy phép hoạt động và cấp lại 352 giấy phép hoạt động bến thủy nội địa và bến khách ngang sông (BKNS). Các Cảng vụ viên kiểm tra 4.678 lượt phương tiện, phát hiện 37 lượt phương tiện vi phạm về TTATGT đường thủy; nhắc nhở 750 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng, chủ cảng, bến chấp hành đúng quy định Luật Giao thông ĐTNĐ. Qua kiểm tra thực tế, các Cảng vụ viên phát hiện và đình chỉ hoạt động đối với 30 bến thủy nội địa, do ngưng hoạt động, chủ bến đề nghị chấm dứt hoạt động. Ngoài ra, một số bến thủy nội địa ngưng hoạt động từ lâu nhưng chủ bến không làm thủ tục để đóng bến theo quy định, các đại diện cảng vụ liên hệ chủ bến rất khó khăn.

Từ nay đến cuối năm 2018, ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ TP Cần Thơ, cho biết: “Cảng vụ sẽ tăng cường công tác quản lý tại cảng, bến thủy nội địa; kiểm tra chặt chẽ phương tiện đảm bảo các điều kiện an toàn mới cho phép rời bến; tăng cường kiểm tra và yêu cầu chủ các BKNS thực hiện giảm tải mùa mưa, lũ; trang bị đầy đủ các thiết bị cứu sinh, cứu đắm; đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở chủ các cảng, bến không xếp hàng quá tải trọng lên phương tiện thủy và ô tô, theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Đồng thời, kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả; giải quyết kịp thời công tác cấp mới, cấp lại giấy phép các bến thủy nội địa, BKNS; tăng cường phối hợp Thanh tra Sở GTVT và các lực lượng chức năng khác thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về TTATGT đường thủy... Qua đó, góp phần ổn định tình hình TTATGT tại các cảng, bến.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết