31/05/2012 - 10:30

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP CẦN THƠ

Điều trị thành công cho bệnh nhân bị nuốt nghẹn 10 năm

 Sau phẫu thuật vài ngày, bà Huệ ăn uống rất ngon miệng nhờ hết nghẹn.

(CT)- Ngày 30-5-2012, bác sĩ chuyên khoa II La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: bệnh nhân Trần Thị Huệ 58 tuổi, bị nuốt nghẹn 10 năm đã được bệnh viện điều trị khỏi bằng phẫu thuật Heller (rạch dọc thực quản đoạn trên tâm vị qua hết lớp thanh mạc và cơ) qua nội soi. Chiều 30-5, bệnh nhân đã được xuất viện.

Trước đó bệnh nhân Trần Thị Huệ, phường Thuận An, quận Thốt Nốt được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vì nuốt nghẹn. Mỗi lần ăn bệnh nhân bị nghẹn. Bệnh nhân ăn một miếng cơm rồi uống ngụm nước để tống cơm xuống. Nhưng có khi thức ăn không xuống được, vướng ở cổ, bệnh nhân đành móc họng cho ói ra. Bà Huệ chịu đựng tình trạng này khoảng 10 năm nay, bà cũng đi khám nhiều bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm dạ dày, cho thuốc uống nhưng mãi không hết. Bà đã hốt thuốc nam uống nhưng tình trạng nuốt nghẹn ngày càng nhiều, thể trạng ngày càng suy kiệt. Gần đây, bà Huệ đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị. Các bác sĩ khám lâm sàng, kết hợp với nội soi thực quản – dạ dày, chụp thực quản cản quang, chụp MSCT 16 lát cắt ngực chẩn đoán bà Huệ bị co thắt tâm vị. Sau đó, các bác sĩ mời TS.BS Lâm Việt Trung, Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy xuống chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật Heller qua nội soi cho các bác sĩ ở khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết