19/03/2016 - 16:31

Điều trị khỏi ca bệnh 4 năm mắc chứng nuốt nghẹn, ăn uống khó khăn

(CT)- Sau 4 năm mắc chứng nuốt nghẹn khiến việc ăn uống khó khăn, đau đớn, bà Ph.T.V. (47 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) vui mừng vì được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ phẫu thuật thành công, điều trị khỏi bệnh.

4 năm qua, bà V. bị chứng mắc nghẹn hành hạ, mỗi lần ăn nửa chén cơm mất vài giờ, uống nước cũng khó khăn… Bà V. đến nhiều cơ sở y tế điều trị, được chẩn đoán bị chứng nuốt nghẹn do bướu cổ, điều trị nhưng bệnh không khỏi. Sau đó, bà đến BV ở TP Hồ Chí Minh, được chẩn đoán nuốt nghẹn do co thắt tâm vị, chỉ định phẫu thuật, với chi phí dự kiến vài chục triệu đồng. Do kinh tế eo hẹp, bà V. trở về quê. Qua tìm hiểu thông tin, được biết BV Đa khoa TP Cần Thơ có điều trị bệnh này, nên bà V. quyết định nhập viện. Chi phí ca phẫu thuật khoảng 4 triệu đồng. Bà V. cho biết, 2 người hàng xóm cũng có triệu chứng bệnh tương tự, bà sẽ giới thiệu đến BV điều trị.

 Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân có thể dễ dàng uống mỗi lần một ly sữa.

Theo bác sĩ CKII La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, với người bình thường, khi ăn, thức ăn qua thực quản, xuống dạ dày để tiêu hóa, nhưng với bệnh nhân bị co thắt tâm vị, thức ăn kẹt lại ở thực quản. Đối với trường hợp nhẹ, có thể nong qua nội soi; còn trường hợp nặng, phương pháp nong hiệu quả kém, nguy cơ biến chứng vỡ thực quản và tỷ lệ tái phát cao, cần phẫu thuật để trị khỏi bệnh. Nếu không được chẩn đoán, điều trị sớm, bệnh nhân đối mặt nhiều biến chứng nguy hiểm như: loét, thủng thực quản; viêm loét thực quản kéo dài dẫn đến loạn sản và ung thư hóa.

Tin, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết