11/04/2010 - 10:59

Điều tra làm rõ nguyên nhân tử nạn của Huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá nữ Gang thép Thái Nguyên

Tối 9-4, dư luận thành phố Thái Nguyên hết sức bất ngờ khi nhận được tin chị Đỗ Thị Thủy, sinh năm 1979, Huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá nữ Gang Thép Thái Nguyên đã tử nạn. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cũng xác nhận thông tin này là đúng.

Theo thông tin ban đầu: Chiều tối 8-4, thuyền chài ở khu vực xóm Dộc Lầy, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên – nơi tiếp giáp với vùng hồ Núi Cốc đã phát hiện một xác phụ nữ đã chết dưới nước. Sau khi cơ quan công an vào cuộc đã xác định: Người phụ nữ xấu số này là Đỗ Thị Thủy, sinh năm 1979, cán bộ thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Thái Nguyên - Huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá nữ Gang Thép Thái Nguyên. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, chị Thủy đã chết cách đây khoảng 5 ngày. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra cái chết...

Liên lạc với cơ quan chủ quản, được biết, sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ dự giải vô địch quốc gia về, chị Thủy xin nghỉ phép để đi chữa bệnh. Chị Thủy quê gốc tại huyện Đại Từ, làm công tác Huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên khoảng 5 – 6 năm nay, đã có chồng và một con khoảng 3 tuổi...

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

HOÀNG THẢO NGUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết