08/11/2017 - 15:59

Diễn tập an toàn thông tin mạng trong các cơ quan Nhà nước 

(CTO)- Chiều 8-11, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc Phòng tổ chức Diễn tập an toàn thông tin mạng trong các cơ quan Nhà nước TP Cần Thơ năm 2017.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm phát biểu khai mạc diễn tập an toàn thông tin mạng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm cho rằng: Tình hình an ninh mạng và bảo mật thông tin trong nước cũng như trên thế giới đang diễn biến phức tạp, các website bị tấn công, các hệ thống thương mại điện tử bị thâm nhập bất hợp pháp, các vụ chiếm đoạt tên miền, các thông tin và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, các mã độc mới liên tục xuất hiện… Khi nhu cầu trao đổi, khai thác thông tin qua mạng Internet đang trở nên rộng khắp thì an toàn thông tin mạng đang dần trở thành một yếu tố quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như mọi hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

“Diễn tập an toàn thông tin mạng là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp và toàn diện nhất, nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước về an toàn thông tin mạng trên địa bàn TP Cần Thơ”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh tại cuộc diễn tập.

Đội ứng cứu sự cố thành phố ra mắt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm tặng hoa cho Đội ứng cứu sự cố thành phố vừa mới ra mắt.

Tình huống diễn tập an toàn thông tin mạng.

Diễn tập an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố mạng máy tính của Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin TP Cần Thơ; kỹ năng nghiệp vụ an toàn thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ và Đội ứng cứu sự cố thành phố.

Thông qua chương trình diễn tập, thành phố cũng sẽ tập trung đẩy mạnh toàn diện ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng; đề xuất kiện toàn và bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin TP Cần Thơ, thành lập Đội ứng cứu sự cố thành phố.

Cuộc diễn tập còn là dịp để thành phố rà soát điểm yếu, đề xuất giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an toàn thông tin, chống tấn công mạng, ứng cứu, khắc phục sự cố cho hệ thống thông tin trọng yếu của thành phố...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết