28/01/2018 - 10:34

Diện mạo mới ở Thới Ngươn B 

Rất lâu trước đây, tuyến rạch Cả Chôm và rạch Nọc của khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, không có cầu hay đường đi, bà con phải chèo ghe xuồng hoặc đi bộ men theo con rạch rất cực. Vậy mà giờ đây, những tuyến đường bê tông bằng phẳng, những cây cầu vững chắc được xây dựng đều khắp, mang lại diện mạo mới và sự thay đổi tích cực cho nơi này.

“Đó là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể nhân dân khu vực trong việc đóng góp kinh phí, công sức xây cầu, mở đường” – ông Cao Bá Trên, Bí thư Chi bộ khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, khẳng định.

Công trình mới nhất là tuyến đường bê tông dọc rạch Cả Chôm dài 3.500m, rộng 2,5m vừa được hoàn thành vào cuối năm 2017. Bà Huỳnh Thị Kim Ba, hộ dân trên tuyến đường này, nhớ lại: “Hồi trước việc đi lại khó khăn lắm. Đi ghe xuồng hoặc đi đường mòn nhỏ xíu, sình lầy. Rồi khu vực vận động bà con cùng sửa sang, nâng cấp suốt nhiều năm liền mới được như bây giờ. Đợt làm đường mới nhất, nhà tôi đóng góp 60 bao xi măng, bà con ai cũng nhiệt tình hưởng ứng tiền bạc, công sức…”.

Tuyến đường dọc rạch Cả Chôm ở khu vực Thới Ngươn B được đổ bê tông khang trang từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo Ban nhân dân khu vực, từ con đường mòn nhỏ ban đầu, nhân dân địa phương thường xuyên dọn cỏ, phát quang bụi rậm, đổ cát đá, xà bần nâng nền hạ. Năm 2016, khi khu vực tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc đóng góp kinh phí làm đường bê tông, mọi người đều đồng tình ủng hộ. Sau đó, công trình được tiến hành: Cứ một mét tới, bà con đóng 250.000 đồng, hộ nào nghèo hay khó khăn quá thì được miễn giảm, những hộ khá hơn sẵn lòng san sẻ. Đặc biệt, có hộ tiêu biểu như bà Lê Thị Chơi, đóng góp gần 40 triệu đồng, hộ ông Nguyễn Văn Bảy, đóng góp trên 20 triệu đồng cùng những mạnh thường quân tiêu biểu như: Công ty xi măng Tây Đô, doanh nghiệp Nguyễn Phan… hỗ trợ vật tư, kinh phí làm đường. Công trình được thi công hoàn toàn bằng công sức của nhân dân mà không phải thuê mướn nhân công. Làm tới đâu, khu vực vận động hộ dân gần đó nấu cơm hỗ trợ cho những người làm đường. Sau gần 2 năm xây dựng, tuyến đường đã hoàn tất trong niềm hân hoan, phấn khởi của mọi người.

Ngoài tuyến Cả Chôm, tuyến Rạch Nọc dài 3.500m cũng được tiến hành theo phương thức tương tự. Ông Lê Văn Vũ, Trưởng ban Công tác mặt trận khu vực Thới Ngươn B, cho biết: “Hiện bà con đã làm nền hạ được 1.500m, số còn lại sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Sau khi nâng nền hạ hoàn chỉnh sẽ tiến tới đổ bê tông giống như tuyến Cả Chôm”.

Đặc biệt, từ chỗ không có cầu bê tông, Thới Ngươn B đã xây dựng được 14 cây cầu bê tông khang trang, rộng rãi cũng từ sự đóng góp kinh phí và công sức của nhân dân. Trong đó, tổ từ thiện chuyên xây dựng cầu đường do ông Nguyễn Văn Bảy làm tổ trưởng là lực lượng nòng cốt trong việc ra công xây dựng các công trình, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn.

Ông Cao Bá Trên, Bí thư chi bộ khu vực Thới Ngươn B, cho biết: “Việc làm cầu đường đều tiến hành họp dân lấy ý kiến, các công đoạn được thực hiện công khai, minh bạch nên được bà con tín nhiệm, ủng hộ. Dự kiến, khu vực phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống cầu đường trong khu vực với 16 cây cầu và 8.000m đường”.

Không chỉ có cầu đường, nhân dân khu vực Thới Ngươn B còn rất đồng lòng trong các hoạt động khác như: cất nhà tình thương cho những hộ khó khăn về nhà ở, mỗi năm từ 1-2 căn; hộ nào đau ốm, hoạn nạn, bà con đóng góp mỗi lần vài triệu đồng, giúp đỡ gia đình qua cơn thắt ngặt… Các phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển văn nghệ, thể thao… cũng được chú trọng thực hiện. Qua đó, đưa Thới Ngươn B phát triển đồng bộ, trở thành một trong những khu vực văn hóa tiêu biểu của phường Phước Thới.

Bài, ảnh: Lệ Thu 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Thới Ngươn B