19/03/2010 - 21:12

VỤ MUỐI 2010

Diêm dân "đuối" vì trúng mùa, rớt giá

Thu hoạch muối ở Bạc Liêu, diêm dân đang trông chờ giá muối nhích lên.

Tại cánh đồng muối huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu muối trắng đồng, nhưng vẫn khó tìm người mua. Việc nhập muối trong thời điểm diêm dân đang thu hoạch rộ hiện nay đã làm cho giá muối rớt thê thảm. Trong khi vụ muối 2010 được đánh giá là trúng mùa.

Giá muối rơi tự do

Hai cơn mưa trái mùa ngay vụ thu hoạch muối của năm 2009 đã làm cho diện tích muối tại Bạc Liêu thiệt hại nặng, sản lượng muối thu được trong năm chỉ trên 80.000 tấn, thấp hơn mức trung bình nhiều năm dù diện tích tăng. Song, bù lại giá muối cao, cao nhất là 2.300 đồng/kg, cuối vụ giá muối ổn định ở mức 2.000 đồng/kg (suốt từ tháng 7-2009 đến tháng 11-2009). Giá muối tăng, diêm dân phấn khởi bước vào mùa vụ mới 2010...

Mùa khô năm 2010 đến sớm hơn 1 tháng so với mọi năm, nắng nóng, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất muối. Tuy nhiên, dự báo của các ngành chức năng, mùa khô năm nay sẽ kéo dài đến tháng 5-2010 làm cho những người sản xuất muối lâu năm không khỏi lo lắng. Ông Nguyễn Văn Bé, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chua chát: “Hơn 50 năm làm muối, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn không tránh khỏi quy luật “trúng mùa rớt giá”, trước Tết Nguyên đán Canh Dần giá từ 1.700 đồng/kg muối, giờ tụt xuống mức 600 đồng/kg, khác nào trên bờ rơi xuống vực”. Còn ông Nguyễn Minh Chiến, xã Long Điền Đông, sản xuất trên 20 công muối, đã thu hoạch trên 9 tấn muối, trong mấy đợt đầu bán với giá 1.000 đồng/kg, nhưng ngày gần đây thương lái mua chỉ 600 đồng/kg. Theo ông Chiến, thời tiết thuận lợi, giá muối vẫn giảm do đến mùa thu hoạch rộ, còn năm nay muối giảm giá quá mạnh, do có thông tin nhập muối ngoại, nên thương lái không chịu mua. Nhiều nông dân không chấp nhận giá muối hiện tại, đã mua vật tư về che dự trữ với hy vọng giá muối sẽ tăng vào mùa mưa tới.

Bạc Liêu là tỉnh có diện tích sản xuất muối lớn nhất khu vực ĐBSCL, trung bình hằng năm cung cấp ra thị trường trên 100.000 tấn muối các loại. Năm 2010, toàn tỉnh Bạc Liêu sản xuất 3.533 ha muối, chủ yếu tập trung tại huyện Đông Hải 2.248 ha, Hòa Bình 1.200 ha và một phần của thị xã Bạc Liêu. Năm nay, Bạc Liêu áp dụng công nghệ trải bạt trên 40 ha. Đến nay, bà con diêm dân đã thu hoạch trên 61.000 tấn, trong đó có gần 10.000 tấn muối trắng. Song, do thông tin nhập muối, thương lái không mua, làm cho đời sống trên 3.600 hộ diêm dân lâm vào tình cảnh khó khăn.

Nỗi lo của diêm dân

Theo dự báo của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, nhiều khả năng năm 2010, tổng sản lượng thu hoạch muối toàn tỉnh đến trên 130.000 tấn. Trong khi đó, tại Bạc Liêu, Công ty cổ phần muối Đông Hải và nhà máy chế biến muối tinh chất lượng cao chỉ thu mua trên 10.000 tấn/năm, số còn lại phụ thuộc vào các thương lái. Ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, cho biết: “Theo tính toán của chúng tôi, giá thành sản xuất muối tại huyện Đông Hải dao động ở mức 400 - 450 đồng/kg, trong điều kiện bình thường. Hiện nay, giá bán tại ruộng chỉ còn 500 đồng/kg, diêm dân không có lãi. Sản lượng muối của huyện trung bình 60.000 tấn/năm, nhưng năng lực thu mua của doanh nghiệp trên địa bàn huyện chỉ tiêu thụ khoảng 10.000 tấn/năm, nói thiếu muối cũng đúng nhưng nhập ngay thời điểm diêm dân đang thu hoạch sẽ làm cho giá muối rơi tự do”.

Theo tính toán của ngành chức năng, khi cân đối năng lực sản xuất muối cả nước cho nhu cầu tiêu dùng trong dân, sản xuất... thì hằng năm vẫn thiếu hụt khoảng 260.000 tấn muối, việc nhập muối là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cần cân nhắc chọn thời điểm nhập muối, bởi nếu nhập muối cùng với thời điểm thu hoạch sẽ tác động rất lớn đến giá cả, đời sống của diêm dân. Do vậy, cần sự điều tiết hợp lý của Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu chuyên môn, tránh tình trạng để diêm dân lao đao vì “trúng mùa, rớt giá”.

Bài, ảnh: NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết