10/05/2017 - 15:08

Dịch vụ xe cứu thương cho…bò!

Tiếp nối hàng loạt chương trình nhằm cải thiện sức khỏe cho bò từ Chính phủ Ấn Độ, giới chức bang Uttar Pradesh mới đây cho ra mắt 5 chiếc xe cứu thương đầu tiên dành riêng cho loài động vật được những người theo đạo Hindu tôn sùng nhất này.

Theo báo Guardian, những chiếc xe cứu thương mới nói trên được trang bị còi báo động và có cả bác sĩ đồng hành, sẽ phục vụ riêng cho những con bò bị thương. Kinh phí hoạt động được tài trợ bởi Gau Vansh Raksha, một tổ chức phi chính phủ đang vận hành mạng lưới "viện dưỡng lão" dành cho những con bò già hoặc bị bỏ rơi có khả năng bị mổ thịt. Theo tiết lộ từ phó chủ tịch Gau Vansh Raksha - ông Sugandh Kumar, dịch vụ xe cứu thương cho bò đã nhận được khoảng 200 cuộc gọi cấp cứu và có khả năng phục vụ 25 "bệnh nhân bốn chân" mỗi ngày.

ĐÔNG PHONG

Chia sẻ bài viết