19/07/2013 - 21:36

Đề nghị lập lại an ninh, trật tự

Cử tri phản ánh: Tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại cống giáp ranh giữa hai xã Nhơn Ái và Tân Thới khá phức tạp (thanh niên nhiều nơi thường tập trung tại đây tổ chức uống rượu, đánh nhau và nhiều hành vi gây mất trật tự khác…), việc này đã tồn tại từ lâu nhưng chính quyền chưa có biện pháp chấn chỉnh hiệu quả. Nội dung công văn trả lời của Công an TP Cần Thơ, như sau:

Từ khi cống KH8 (giáp ranh giữa địa bàn xã Nhơn Ái và Tân Thới) hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011, một số thanh thiếu niên thường tụ tập trên cống, tổ chức uống rượu bia, gây mất ANTT. Tuy nhiên, từ đầu năm 2012, Công an huyện Phong Điền đã chỉ đạo Công an xã Nhơn Ái và Tân Thới tăng cường phối hợp với các lực lượng có liên quan thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát giải tán thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng tại khu vực này. Kết quả: Đã lập biên bản và buộc làm cam kết 3 nhóm thanh thiếu niên, với 15 đối tượng tụ tập uống rượu, bia gây mất ANTT tại khu vực này, từ đó tình hình ANTT đã trở lại ổn định. Vào ngày 24-5-2013, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Tân Thới đã lập biên bản giải tán một nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT trên cống. Hiện nay, tình trạng tụ tập, uống rượu, đánh nhau trên cống không còn xảy ra, ANTT khu vực này được đảm bảo.

Công an thành phố xin cảm ơn bà con cử tri đã phản ánh kịp thời tình hình trên. Công an thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Phong Điền tăng cường phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát hình sự… với lực lượng Công an xã Nhơn Ái và Tân Thới thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT; giải tán, xử lý theo qui định của pháp luật các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, tổ chức uống rượu, đánh nhau, gây mất ANTT ở khu vực này. 

 

Chia sẻ bài viết