20/06/2014 - 15:36

Đề nghị có giải pháp giảm thiểu tệ nạn xã hội

Cử tri ở xã Đông Hiệp phản ánh tệ nạn xã hội (số đề, hút cần sa, cờ bạc, nhậu quậy phá….) ngày càng nhiều, làm mất an ninh trật tự và tạo thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác theo dõi, xử lý theo quy định. Nội dung trả lời của UBND huyện Cờ Đỏ, như sau:

Ngay từ đầu năm 2014, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng và triển khai các Kế hoạch, chủ đề nhằm đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện. Kết quả qua 6 tháng đầu năm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện được giữ vững. Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp với Công an thành phố triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Riêng địa bàn xã Đông Hiệp trong 6 tháng đầu năm:

- Đã triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc, bắt 24 tên, xử phạt hành chính 20 tên với tổng số tiền trên 32 triệu đồng.

- Tổ chức triệt phá 02 địa điểm trồng cần sa, tiêu hủy 40,6kg, xử phạt cảnh cáo và giao Công an xã giáo dục 2 đối tượng.

UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn, triển khai nhân rộng các mô hình như: cổng rào an ninh, đèn trước ngõ, kẻng trong dân; tiếp tục củng cố lực lượng dân phòng, tổ dân phố. Đặc biệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác tuần tra, nắm chặt địa bàn và đối tượng.

Chia sẻ bài viết