10/10/2017 - 22:02

Đê bao sạt lở, gây ngập lụt tại cồn Khương 

(CT)- Theo UBND phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), khoảng 8 giờ ngày 10-10-2017, tại cồn Khương, thuộc khu vực 3, phường Cái Khế bị sạt lở 2 đoạn đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, ao nuôi cá của các hộ dân tại địa phương.

Khu vực nhà dân ở cồn Khương, phường Cái Khế còn bị ngập sâu tại khu vực trũng thấp, ảnh hưởng sinh hoạt người dân (Ảnh chụp lúc 17 giờ, ngày 10-10-2017).

Đây là 2 tuyến đê bao nội bộ, do người dân xây dựng và quản lý. Điểm sạt lớn thứ nhất tại khu vực ao nuôi cá của ông Nguyễn Văn Đầy, dài khoảng 5m; điểm sạt thứ hai tại khu vực gần Quán ăn Vườn Xoài (thuộc khu vực 3), dài khoảng 4m. Các đê bao trên rộng từ 1m đến 2m.

Nhiều người dân tại địa phương cho biết, trước đây, các đoạn đê bao này có dấu hiệu sạt lở, bà con và chính quyền địa phương gia cố bằng cách đóng cừ tràm, tre, tấm mê bồ để hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, những con nước triều cường các ngày qua (ngày 8, 9, 10-10-2017) lên cao, đê bao bị xói mòn dẫn đến sạt lở.

Theo Ban Nhân dân khu vực 3, phường Cái Khế, do mực nước lên cao tràn qua đê bao Quốc gia (đê bao do Nhà nước xây dựng, bảo vệ cồn Khương) kết hợp nước đổ vào từ các điểm sạt lở, gây ngập sâu nhà cửa, vườn cây ăn trái của bà con địa phương.

Ông Trần Văn Minh, Trưởng khu vực 3, cho biết: “Hiện Khu vực 3, cồn Khương còn khoảng 130ha vườn cây ăn trái, ao nuôi trồng thủy sản… Tuy nhiên, diện tích này đã được quy hoạch xây dựng khu đô thị mới và đã có quyết định giao đất cho 3 chủ đầu tư.

"Hiện các chủ đầu tư đang tiến hành đo đạc, kiểm kê để bồi thường, hỗ trợ người dân di dời. Do đó, bà con tại địa phương cũng hạn chế trồng hoa màu, cây ăn trái, thậm chí bỏ ao trống không nuôi cá. Tình trạng sạt lở trên gây ngập lụt, nhưng ít thiệt hại đến tài sản, hoa màu của bà con”-ông Minh nói.

Cùng ngày, lãnh đạo quận Ninh Kiều, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn quận, UBND phường Cái Khế kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở và huy động lực lượng là bộ đội, công an, dân phòng cùng xáng cạp sửa chữa, khôi phục đê bao tại 2 điểm sạt lở trên, tránh ngập lụt tiếp tục diễn ra. Đặc biệt hạn chế sạt lở, ngập lụt nhà cửa, vườn cây ăn trái xảy ra trong con nước triều cường đợt 30-8 Âm lịch sắp tới và trong các tháng 9, 10 Âm lịch tới...

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ, đỉnh triều ngày 9-10-2017 xuất hiện trên sông Hậu, sông, rạch địa bàn TP Cần Thơ vào lúc 19 giờ 30 phút là 2,06m (vượt báo động III 0,16m); đỉnh triều lúc 7 giờ ngày 10-10-2017 là 1,95m (vượt báo động III 0,05m).

Trong các ngày tới, triều cường xuống dần, hạn chế ngập nghẹt đường phố, đe dọa các cồn trên sông Hậu. Thời gian triều cường xuống thấp, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương tăng cường gia cố, tôn cao đê bao; kiểm tra cống bọng, nắp đậy ngăn triều… để hạn chế tình trạng ngập lụt trong các con nước triều cường sắp tới. 

H.VĂN

Chia sẻ bài viết