08/07/2018 - 07:58

Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông 

6 tháng đầu năm 2018, từ nguồn ngân sách, UBND quận Cái Răng đầu tư trên 1,2 tỉ đồng sửa chữa các nắp cống, hố ga, vỉa hè, dải phân cách, giặm vá mặt đường, sửa chữa cầu giao thông, lắp đặt biển báo hiệu giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn quận. Ngoài ra, Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp Công an quận, Thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, thay mới một số biển báo giao thông bị hư hỏng, phai màu; sắp xếp trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, giải tán các điểm tụ tập, lấn chiếm hành lang ATGT các tuyến đường... 6 tháng qua, Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng nâng cấp, giặm vá 12,578km đường giao thông, trong đó 1,854km đường nhựa, 10,724km đường bê tông. Quận Cái Răng đang xây dựng mới 3 cầu giao thông, với tổng kinh phí gần 7,2 tỉ đồng. Công trình thi công tuyến lộ giao thông Rạch Xẻo Lá, ngang qua 2 khu vực Khánh Bình và Khánh Hưng, phường Phú Thứ, được khởi công đầu tháng 6-2018, chiều dài 2.800m, mặt lộ rộng 4m. Dự kiến tháng 10-2018 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công trình lộ giao thông Rạch Xẻo Lá, khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ, đang thi công. Ảnh: XUÂN ĐÀO
Công trình lộ giao thông Rạch Xẻo Lá, khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ, đang thi công. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Thực hiện Nghị quyết về chỉnh trang kiến thiết đô thị quận giai đoạn 2016-2020, UBND phường Phú Thứ vận động xã hội hóa thực hiện công trình chiếu sáng công cộng trên 3 tuyến đường thuộc các khu vực: Thạnh Thắng, An Hưng và Khánh Hưng, tổng chiều dài gần 3km, kinh phí 91,1 triệu đồng. Toàn phường hiện có 7 tuyến đường có hệ thống chiếu sáng công cộng, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Ông Phạm Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, cho biết: “Quá trình tuyên truyền, vận động mở rộng đường giao thông, địa phương gặp nhiều khó khăn do một số hộ đã xây dựng hàng rào kiên cố, hoặc bị mất diện tích đất khá lớn... Tuy nhiên, nhờ  kiên trì thuyết phục rằng, tuyến lộ mở rộng, ô tô lưu thông dễ dàng, việc giao thương hàng hóa thuận lợi, nhanh chóng hơn, đời sống người dân địa phương không ngừng phát triển... nên bà con dần hiểu lợi ích chung và đồng thuận”. Từ đầu năm đến nay, phường Phú Thứ cũng đã thực hiện giặm vá 1,3km lộ giao thông khu vực Thạnh Thắng, trị giá 18,5 triệu đồng. Đồng thời, nâng cấp, mở rộng (từ 2m lên 4m) 2 tuyến lộ giao thông Giồng Ổi và Xẻo Lá, tổng chiều dài trên 4km, với tổng kinh phí trên 9,5 tỉ đồng, do quận hỗ trợ. 

Theo ông Trần Tuấn Trình, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng, cùng với việc mở rộng, nâng cấp lộ giao thông, thời gian qua, quận đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, hành lang giao thông... Tuy nhiên, do địa bàn rộng, tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra phức tạp, vẫn còn việc tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi mua bán, họp chợ... Thời gian tới, quận tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; đồng thời, giám sát, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hạng mục công trình giao thông; cầu, biển báo giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, nhất là việc nâng cấp tuyến lộ giao thông từ ngọn Rạch Bàng đến ngọn Rạch Chiếc, thuộc phường Ba Láng; khảo sát điều chỉnh, bổ sung và thay mới biển báo hiệu giao thông các tuyến đường, để hướng dẫn người điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết