14/09/2018 - 21:34

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII 

(CT) - Sáng 14-9-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9-2018 với 223 điểm cầu trực tuyến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong cả nước, để cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên tuyền cho ngành tuyên giáo và báo cáo viên các cấp.

Lãnh đạo các ban, ngành và báo cáo viên thành phố dự hội nghị trực tuyến.
Lãnh đạo các ban, ngành và báo cáo viên thành phố dự hội nghị trực tuyến.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên thành phố tham dự.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngành tuyên giáo và báo cáo viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc 4 nội dung trọng tâm của Tổng Bí thư vừa giao tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 1-8-2018, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, trong đó, chú ý cách làm tốt, điển hình hay đưa nghị quyết vào cuộc sống, có sức lan tỏa, đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Ban Tuyên giáo và báo cáo viên các cấp cần quan tâm tuyên truyền kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư đến Liên bang Nga, Cộng hòa Hungary; chủ động nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo tài liệu tuyên truyền các sự kiện lớn, sự kiện diễn ra ở địa phương đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu ban tuyên giáo và báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về đối ngoại, nhất là kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Indonesia; tình hình kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung tuyên truyền về phiên họp của Chính phủ thường kỳ; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cần quan tâm tuyên truyền sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về đảm bảo năm học mới cũng như đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết