16/12/2010 - 21:14

Lực lượng vũ trang thành phố

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Năm 2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) với nhiều nội dung thi đua cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Theo Trung tá Nguyễn Khắc Tuyên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS TP Cần Thơ), để thực hiện tốt phong trào TĐQT, năm 2010, Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Phòng đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, thi đua đột kích gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nổi bật nhất trong phong trào TĐQT năm 2010 là tập thể cán bộ, chiến sĩ của Phòng đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ di dời hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược đến kho vũ khí mới tuyệt đối an toàn. Trung tá Nguyễn Khắc Tuyên cho biết thêm: “Xác định đây là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, nên trước khi tiến hành di dời, Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật đã tổ chức tập huấn công tác an toàn và phát động phong trào thi đua đột kích, động viên các cán bộ, chiến sĩ tích cực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, chỉ trong 1 tuần, tập thể phòng đã thực hiện hoàn thành việc di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn và đúng tiến độ đề ra”.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị LLVT ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2010. 

Với nhiệm vụ đảm bảo trang bị kỹ thuật, vũ khí cho LLVT thành phố huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu, năm 2010, Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Phòng đẩy mạnh thực hiện phong trào TĐQT gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong năm 2010, cán bộ, chiến sĩ của Phòng đã bảo dưỡng, sửa chữa được 68 lượt xe máy, 1.529 khẩu súng và pháo các loại; sửa chữa nâng cấp 14 trang thiết bị; đóng mới 18 tủ đựng súng, giá súng... đạt chất lượng, góp phần bảo đảm hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật, đồng thời tiết kiệm kinh phí hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật còn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua nghiên cứu, thực hiện thành công nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị. Tiêu biểu như sáng kiến “Mô hình ụ súng”, “Mô hình khẩu súng cối”, “Cải tiến mô hình súng 12,7mm bắn đạn hơi”, “Sáng kiến súng bắn thử tỷ lệ nổ của liều chính đạn cối”... Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo tốt cho công tác huấn luyện, diễn tập, của LLVT thành phố, mà còn đạt giải cao tại Hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình học cụ cấp Quân khu. Với những thành tích nổi bật đó, năm 2010, Phòng Kỹ thuật là đơn vị được Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố xét đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Bằng khen đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Ban CHQS quận Thốt Nốt cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào TĐQT. Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Danh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Thốt Nốt, để đạt danh hiệu cao quý trên, trong năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quận lãnh đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đảng ủy, Ban CHQS quận cũng chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thới Thuận, cho biết: “Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, năm 2010, chúng tôi đã phát lệnh điều động huấn luyện trước 10 ngày để các chiến sĩ thu xếp công việc có điều kiện tham gia. Song song đó, chúng tôi tham mưu UBND phường trích kinh phí hỗ trợ nước uống, ăn sáng cho các chiến sĩ; tổ chức các đoàn đến thăm chiến sĩ huấn luyện tại thao trường. Qua đó, tỷ lệ lực lượng dân quân phường tham gia huấn luyện và chất lượng huấn luyện đạt trên 95%”. Cùng với Thới Thuận, các phường khác trên địa bàn quận Thốt Nốt luôn quan tâm hỗ trợ kinh phí, động viên, thăm hỏi các chiến sĩ trong suốt quá trình huấn luyện. Nhờ vậy, năm 2010, tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ của quận tham gia huấn luyện đạt 93,67%, lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện đạt 93,24%; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 77,7% đạt loại khá giỏi.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Ban CHQS quận Thốt Nốt đã phát động LLVT quận tích cực giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thành Sang, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tân Hưng, kể: “Hằng đêm, các chiến sĩ dân quân đều phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra canh gác. Qua đó, chúng tôi đã tham gia xử lý nhiều vụ việc, như: triệt phá các tụ điểm đánh bài ở khu vực Tân Lợi 1, Tân Quới; xử lý vụ gây rối trật tự công cộng ở ấp Tân Lợi 2... ngày càng tạo lòng tin của nhân dân địa phương”. Chỉ tính trong năm 2010, lực lượng dân quân quận Thốt Nốt đã phối hợp với lực lượng công an thực hiện được 5.912 cuộc tuần tra, qua đó đã xử lý được 202 vụ vi phạm, giải tán 3.866 thanh niên tụ tập đêm khuya, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đảng ủy, Ban CHQS quận Thốt Nốt cũng đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giúp dân. Điển hình, qua đợt huấn luyện, lực lượng dân quân cơ động của quận đã đóng góp 300 ngày công giúp dân phường Thuận Hưng thu hoạch hơn 3 ha mè, xây dựng 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, xây dựng tuyến đường bê tông khu vực Tân An... Lực lượng dân quân các phường đã giúp dân thu hoạch 10 ha lúa, phơi 30 tấn lúa trong vụ Đông Xuân vừa qua... Từ những thành tích đó, Ban CHQS quận Thốt Nốt được xếp là đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT khối LLVT các huyện, được Hội đồng Thi đua Khen thưởng LLVT thành phố tặng Bằng khen “Đơn vị Quyết thắng”

Không riêng hai đơn vị trên, năm 2010, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị nên đã tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ vậy, các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương của thành phố đã được nâng lên. Trong đó, công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu, chất lượng trên giao; công tác xây dựng lực lượng bảo đảm đúng biên chế; công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm; công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt; công tác dân vận được đẩy mạnh; công tác tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự được tăng cường; công tác hậu cần - kỹ thuật luôn bảo đảm tốt cho LLVT thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ, cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Vào những thời điểm kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện lớn của thành phố, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các đợt thi đua đột kích, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Những thành tích tiêu biểu trong phong trào TĐQT năm 2010
của LLVT thành phố

-Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.
- Huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực đạt 98,2%; lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện đạt 91,99% và lực lượng dự bị động viên  đạt 96,4% quân số tham gia. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá giỏi.
- LLVT thành phố tổ chức phối hợp tuần tra 36. 546 cuộc, xử lý 759 vụ vi phạm.
- Đóng góp 17.880 ngày công lao động giúp các địa phương và nhân dân nâng cấp giao thông, bắc cầu, thu hoạch nông sản.
-Tăng gia sản xuất thu lợi nhuận hơn 5,4 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết