12/08/2017 - 14:36

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất

Năm 2017, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia các hợp tác xã (HTX), mô hình, tổ liên kết, hợp tác sản xuất. Đặc biệt, thông qua chương trình phối hợp hoạt động với Liên minh HTX thành phố, giai đoạn 2017-2021, các cơ sở Hội LHPN thành phố tăng cường hỗ trợ vốn vay, khoa học kỹ thuật…, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Tổ liên kết “Phụ nữ chằm nón lá” ở ấp Thới Phước, thị trấn Thới Lai giúp phụ nữ tăng thu nhập, phát triển  kinh tế gia đình.

Tổ liên kết “Phụ nữ chằm nón lá” ở ấp Thới Phước, thị trấn Thới Lai giúp phụ nữ tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Hội LHPN quận Ninh Kiều vừa tổ chức ra mắt Tổ liên kết “Phụ nữ phát triển nghề bánh dân gian” tại phường Xuân Khánh. Bước đầu, Tổ liên kết có 11 thành viên là hội viên phụ nữ trong phường.

Theo chị Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Khánh, hưởng ứng mô hình “Vận động phụ nữ duy trì nghề bánh dân gian truyền thống, phát triển kinh tế gia đình” do Hội LHPN quận Ninh Kiều phát động, đến nay, Hội LHPN phường tập hợp 26 chị em, chế biến nhiều loại bánh phong phú. Trong đó, 16 chị có lò làm bánh tại nhà; 10 chị mua đi bán lại. Qua đó, chị em phát huy tinh thần vượt khó, phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Tại buổi ra mắt, đại diện Nhà hàng Khách sạn Cửu Long Cần Thơ hứa ủng hộ Tổ liên kết giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ bánh dân gian, giúp chị em tăng thu nhập.

Chị Nguyễn Thiên Nga nhấn mạnh: “Qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên phụ nữ về duy trì nghề bánh dân gian truyền thống, phát huy vai trò phụ nữ trong việc phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh hỗ trợ vay vốn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mua bán, Hội lồng ghép tuyên truyền chị em đăng ký mua bán không lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…”.      

Còn tại ấp Thới Phước, thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai), chằm nón lá vốn là nghề truyền thống, giúp nhiều phụ nữ tăng thu nhập lúc nông nhàn. Cuối năm 2016, Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp với Hội LHPN huyện Thới Lai ra mắt mô hình “Tổ liên kết phụ nữ chằm nón lá” với 35 thành viên.

Chị Ngô Thị Hồng Cẩm, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Thới Phước kiêm Tổ trưởng Tổ liên kết, bộc bạch: “Chị em tham gia sinh hoạt tổ không chỉ phát huy nghề truyền thống mà được tuyên truyền, hỗ trợ nhiều mặt. Trong đó, có phổ biến kiến thức pháp luật liên quan về giới, chăm sóc sức khỏe; giao lưu, chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, phương pháp chăm sóc, giáo dục con ngoan...”.  

Góp phần nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể. Theo đó, Hội LHPN thành phố chọn HTX Phú Thọ (huyện Thới Lai) làm điểm chỉ đạo.

Thông qua việc tổ chức hội nghị, tọa đàm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm; tôn vinh các tập thể cá nhân phụ nữ sản xuất, kinh doanh, quản lý giỏi, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX của phụ nữ… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tự nguyện tham gia tổ hợp tác, HTX.

Song song đó, tùy đặc điểm tình hình, điều kiện địa phương, đơn vị, Hội LHPN chỉ đạo các Hội LHPN trực thuộc thành lập, ra mắt nhiều mô hình hợp tác, liên kết sản xuất phù hợp như: Tổ hợp tác chăn nuôi (xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ); Tổ hợp tác chăn nuôi heo (thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh). Hội LHPN quận Bình Thủy ra mắt mô hình Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội LHPN quận Thốt Nốt ra mắt Tổ hợp tác liên kết trồng rau sạch và đan đát…

Các cấp Hội LHPN thành phố phấn đấu đến năm 2021, có 20 tổ hợp tác, 2 HTX do phụ nữ thành lập, quản lý, điều hành hoạt động.

Bài, ảnh: TUỆ ANH

Chia sẻ bài viết