14/03/2015 - 16:28

Đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị Ninh Kiều

Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (ngày 30-12-2011) của Thành ủy về "Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ" (gọi tắt là Nghị quyết 05). Tại hội nghị này, nhiều đại biểu cho rằng, đô thị quận Ninh Kiều có nhiều đổi mới, phát triển và bộ mặt đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế mà quận Ninh Kiều cần phải quan tâm giải quyết để có thể phát triển quận xứng tầm với một đô thị trung tâm.

* Bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc…

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05, diện mạo đô thị quận Ninh Kiều ngày càng khởi sắc, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Theo Quận ủy Ninh Kiều, thời gian qua, trên địa bàn quận đã có nhiều công trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được Trung ương, thành phố và quận đầu xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng. Cụ thể, giai đoạn từ 2012-2014 đã có trên 35 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó, nhiều công trình quy mô lớn, có tính chiến lược, sức lan tỏa lớn, làm thay đổi diện mạo đô thị, tăng thêm tiềm lực phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh như: Bệnh viện Đa khoa thành phố; đường Nguyễn Văn Cừ; đường Lê Bình; đường Hòa Bình, Công viên Lưu Hữu Phước, nâng cấp cải tạo rạch Tham tướng, rạch Bần, rạch Cái Khế, rạch Chùa, rạch Cầu Kinh…Cùng với 155 hẻm do Dự án cấp cấp đô thị của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ vốn thực hiện, các cấp, các ngành, đoàn thể quận cũng vận động nhân dân đóng góp trên 21 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường, hẻm, lát gạch vỉa hè, cải tạo chiếu sáng, lắp đặt cống thoát nước...

Rạch Tham Tướng vừa được cải tạo khang trang, tạo ra những dòng kênh xanh cho đô thị Ninh Kiều. Ảnh: THIỆN KHIÊM

Quận Ninh Kiều cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao 18,58%, riêng năm 2014 là 19,43%, tăng 1,78% so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, trong đó dịch vụ là khu vực mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, với 72,51%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của quận đạt 3.812 USD, tăng 57,6% so với năm 2011.Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2012-2014 thực hiện 17.600 tỉ đồng, vượt 0,57% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển với chất lượng ngày càng tốt hơn. Quốc phòng an ninh được chú trọng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ…

* Để phát triển xứng tầm

Dù đạt được nhiều kết quả rất tích cực, nhưng theo các đánh giá chung, đô thị Ninh kiều vẫn chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng lợi thế sẵn có và vai trò đô thị trung tâm của TP Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL. Việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế và tốc độ triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án trên địa bàn quận Ninh Kiều theo Nghị quyết 05 cũng còn chậm do gặp phải nhiều khó khăn. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Trật trự kỷ cương, văn minh đô thị có chuyển biến tốt, nhưng chưa vào nề nếp, chưa thành ý thức trách nhiệm của một bộ phận người dân. Tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn xảy ra, vệ sinh môi trường một số nơi chưa đảm bảo. Tình trạng ngập nghẹt, rác thải rắn chưa xử lý triệt để. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của quận. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng trong nội bộ ngành chuyển dịch còn chậm, các hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn…

Nhiều ý kiến cho rằng, để thực hiện tốt Nghị quyết 05, đồng thời cũng giúp đẩy mạnh phát triển cho đô thị Ninh Kiều trong thời gian tới, quận Ninh Kiều cần phát huy tốt cả các yếu tố nội lực và ngoại lực, đồng thời chú ý khắc phục các hạn chế còn tồn tại. Trong đó, cần tranh thủ tốt hơn các nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, thành phố để đẩy mạnh đầu tư phát triển các kết cấu hạ tầng. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội để đẩy nhanh việc thực hiện các công trình, dự án do quận phụ trách nhằm sớm hoàn thiện các cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn. Mặt khác, quận Ninh Kiều phải nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự kỷ cương đô thị, nâng cao nhận thức của người dân. Theo ông Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Trung ương và thành phố đã quan tâm đầu tư thực hiện nhiều công trình dự án trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận đã phối hợp thực hiện tốt, qua đó góp phần tạo nhiều đổi mới cho bộ mặt quận Ninh Kiều, nhất là đối với các dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ, cải tạo các kênh rạch…Tuy nhiên, thời gian qua nhiều công trình, dự án nâng cấp, mở động đường, hẻm… do quận phụ trách vẫn còn làm chậm. Đây là vấn đề mà quận cần quan tâm thực hiện tốt thời gian tới. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở giao thông Vận tải TP Cần Thơ, cho biết: "Tới đây, ngành giao thông thành phố sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện nhiều công trình giao thông trên địa bàn quận giúp tạo bộ mặt giao thông thông thoáng và thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, về phía quận cũng quan tâm quy hoạch, phát triển các bãi đỗ xe và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường…". Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho rằng: "Hiện nay, trên địa bàn quận Ninh kiều đã có các công viên và hệ thống cây xanh trên nhiều tuyến đường, góp phần tạo các mảng xanh đô thị. Tuy nhiên, quận Ninh Kiều cần suy nghĩ đầu tư để có cây xanh đẹp và tạo các điểm nhấn cho đô thị trung tâm thành phố".

Để đẩy mạnh phát triển cho đô thị Ninh Kiều, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng yêu cầu quận Ninh Kiều phải bám sát Nghị quyết 05 của Thành ủy, đánh giá thật kỹ các kết quả đạt được và hạn chế thời gian qua để có giải pháp thực hiện tốt trong thời gian tới. Đặc biệt, để tạo khởi sắc cho bộ mặt đô thị, quận Ninh Kiều phải hết sức quan tâm công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị và chủ động thực hiện các chương trình, dự án thực hiện chỉnh trang đô thị, tránh tư tưởng ỷ lại hay trong chờ vào cấp trên…

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết