04/11/2017 - 10:33

Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ô Môn

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước 

Xác định vai trò điểm tựa của tổ chức Hội phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ô Môn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nổi bật là các hoạt động chăm lo đời sống, giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, 9 tháng đầu của năm 2017, Hội LHPN quận Ô Môn thành lập mới 3 mô hình tổ hợp tác liên kết giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình gồm: “Trồng sen gương” tại phường Trường Lạc với 10 thành viên; “May gia công” tại phường Phước Thới với 20 thành viên; “Nghề đan ghế nhựa” tại phường Châu Văn Liêm với 50 thành viên.

Tổ hợp tác liên kết “Đan ghế nhựa” tại phường Châu Văn Liêm giúp nhiều hội viên có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Chúng tôi ghé thăm tổ hợp tác liên kết “Đan ghế nhựa” tại phường Châu Văn Liêm đúng lúc nhiều hội viên tập trung đan chân ghế. Chị Nguyễn Thị Hạnh Ngôn, Tổ trưởng tổ hợp tác liên kết “Đan ghế nhựa”, phấn khởi cho biết: “Sau khi kết thúc lớp nghề với 30 học viên, tháng 8-2017, tổ hợp tác ra mắt. Đây là nghề dễ học, dễ làm, phù hợp với lao động nhàn rỗi nên mới vài tháng thành lập, tổ hợp tác thu hút 50 thành viên.

Là người phụ trách hướng dẫn kỹ thuật và giao nhận hàng, chị Nguyễn Thanh Thủy, ngụ khu vực 5, cho biết: “Cứ khoảng nửa tháng, chúng tôi nhận 1 đợt hàng gồm 75 bộ sản phẩm và phân phối cho các thành viên gia công. Riêng gia đình tôi lo phần đóng sườn. Đa phần mặt hàng là loại lắp ráp, chủ yếu là chân ghế, chân bàn. Bình quân mỗi chị kiếm khoảng 30.000 - 50.000 đồng/ngày”. Theo nhiều thành viên, do mô hình mới, chị em chưa nhuần nhuyễn các khâu kỹ thuật nên thu nhập chưa cao. Tuy nhiên, tổ hợp tác này phần nào giải quyết nhu cầu việc làm bán thời gian của các hội viên; góp phần giúp địa bàn không còn trường hợp phụ nữ sa chân vào tệ nạn.

Cùng với việc xây dựng các mô hình mới, Hội LHPN quận Ô Môn tập trung duy trì những mô hình hiệu quả như: tổ nghề chằm nón, 6 nhóm tiểu thương… Theo tinh thần Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội duy trì các mô hình phụ nữ tiết kiệm: nuôi heo đất, hũ gạo tình thương. Mô hình “Một chi hội phụ nữ giúp 2 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo” với 83 chi hội tham gia, giúp 166 hộ phụ nữ nghèo. Mô hình “giúp đỡ phụ nữ hoàn lương có việc làm ổn định” hỗ trợ 6 hội viên phụ nữ vay vốn 66 triệu đồng để chăn nuôi, mua bán.

Song song đó, Hội LHPN quận thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, nắm danh sách hội viên gặp khó khăn để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay. Toàn quận hiện có 103 tổ Tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 5.108 thành viên vay vốn, với tổng dư nợ trên 90 tỉ đồng; duy trì hoạt động 66 tổ hùn vốn với 2.432 thành viên, giúp 315 lượt chị vay vốn lãi suất thấp. 9 tháng đầu của năm 2017, Hội phối hợp mở 8 lớp nghề cho 255 phụ nữ; tổ chức thành công Ngày hội việc làm; xây dựng và sửa chữa 4 “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn về nhà ở, trị giá 125 triệu đồng... Qua đó, giúp nhiều hội viên ổn định kinh tế gia đình, vươn lên làm ăn khấm khá.

Bên cạnh chăm lo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN quận chú trọng hoạt động tuyên truyền, triển khai hiệu quả các đề án, phong trào thi đua thông qua các mô hình, câu lạc bộ: Gia đình hạnh phúc; Không có người thân mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; Phụ nữ với an toàn giao thông; Phụ nữ với pháp luật; Không sinh con thứ 3 trở lên; 5 không, 3 sạch;… Hội vừa tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ cam kết thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” tại phường Phước Thới; câu lạc bộ “Tập thể dục dưỡng sinh” tại phường Thới Hòa và phường Châu Văn Liêm…

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết