07/06/2012 - 22:19

Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống mù lòa tại các tỉnh phía Nam

Ngày 7- 6- 2012, Sở Y tế thành phố Cần Thơ có cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống mù lòa trung ương, đại diện các tỉnh thành phía Nam, về tình hình giám sát và thực hiện chương trình phòng chống mù lòa cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để từng bước đạt được mục tiêu “ Thị giác năm 2020”, ngành y tế Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều chương trình kiểm soát các căn bệnh gây mù có thể phòng tránh được, như: kiểm soát bệnh đục thủy tinh thể, bệnh khô mắt ở trẻ em do thiếu vitamin A, triển khai chương trình chăm sóc tật khúc xạ, khám sàng lọc và phát hiện sớm bệnh võng mạc ở trẻ sinh non, tầm soát và điều trị bệnh võng mạc tiểu đường gây mù... Năm 2011, Bệnh viện Mắt- Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ đã thực hiện 1.380 ca mổ đục thủy tinh thể, đạt 138% chỉ tiêu kế hoạch giao; thực hiện 1.825 ca mổ mắt miễn phí; tích cực tuyên truyền nâng cao sự nhận biết của cộng đồng về các loại mù lòa có thể phòng tránh được, nhằm huy động sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của toàn xã hội. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng chống mù lòa trung ương, đại diện các tỉnh, thành phía Nam thì ngành y tế Cần Thơ cần đầu tư hơn nữa trang thiết bị, nguồn nhân lực ngành mắt, mở rộng mạng lưới y bác sĩ mắt về tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt, Ban chỉ đạo nhấn mạnh đến chương trình tật khúc xạ học đường và quản lý, điều trị bệnh võng mạc tiểu đường gây mù trong cộng đồng.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết