22/08/2017 - 19:29

Dân Trung Quốc đổ sang châu Phi … tránh nóng 

Ảnh: Chinadaily

Chuyện thật như đùa này vừa được hãng lữ hành Lvmama Tourism xác thực khi cho biết số lượng du khách Trung Quốc đăng ký trực tuyến cho các chuyến tham quan châu Phi trong tháng 7 và 8 năm nay đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Lvmama Tourism, trung bình mỗi tour kéo dài 8 ngày và chi phí từ 7.800-48.000 NDT.

Trên thực tế, trong khi nhiều quốc gia châu Phi thường có nhiệt độ cao thì một số điểm du lịch hàng đầu lại khá mát mẻ vào tháng 7 và 8. Những địa điểm “tránh nóng” được yêu thích như Mauritius, Kenya, Ma-rốc, Nam Phi và Tunisia có nhiệt độ vào khoảng 16-20 độ C. Trong khi đó, Trung Quốc hồi tháng 7 hứng chịu đợt nắng nóng nhất kể từ năm 1961 với nhiệt độ tại Thượng Hải lên tới hơn 40 độ C.

Hồi năm 2008 chỉ có 2,8% du khách Trung Quốc tới châu Phi thì tỷ lệ này năm 2016 lên tới 10%, tương đương 11,3 triệu người.

ĐÔNG PHONG (Theo Global Times)

Chia sẻ bài viết