08/07/2017 - 10:48

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố

Dân chủ, thẳng thắn, giải quyết cơ bản vấn đề đặt ra

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đã chọn chủ đề đúng với các vấn đề bức xúc đang được đông đảo cử tri và nhiều đại biểu quan tâm. Vì vậy, có đến 22 lượt đại biểu tham gia chất vấn đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và Giám đốc Sở Nội vụ. Nhìn chung, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, giải quyết cơ bản vấn đề cử tri và các đại biểu đặt ra…

Sản phẩm du lịch: Chưa thu hút du khách

Trả lời vấn đề Thường trực HĐND thành phố đặt ra về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về quy hoạch phát triển du lịch thành phố, ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố, cho biết: Sở đã phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, tập trung là nhóm du lịch sinh thái sông nước, miệt vườn và nhóm du lịch hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm... Đồng thời, củng cố, xây dựng các điểm du lịch tiêu biểu; mời gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch; ký kết thỏa thuận hợp tác, thường xuyên tuyên truyền quảng bá du lịch thành phố. Nhờ đó, lượng khách đến thành phố ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách đến thành phố tham quan, nghỉ dưỡng tăng 29%, khách lưu trú tăng 12%; doanh thu du lịch tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016…

Các đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: ANH DŨNG

Đối với ý kiến cho rằng tỷ lệ khách lưu trú thấp, ông Trần Việt Phường cho biết: Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền làm cho xã hội hiểu, có việc làm thiết thực góp phần phát triển du lịch; xây dựng các chương trình, đề án nhằm tạo ra cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Trọng tâm là tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút du khách đến tham quan, lưu trú… Sau phần trả lời này, đại biểu Nguyễn Quang Nghị cho rằng: Mặc dù thành phố rất quan tâm, nhưng ngành du lịch thành phố chưa phát triển nổi bật, có những mặt không bằng một số tỉnh trong khu vực. Đề nghị Sở VHTT&DL tham mưu UBND thành phố tạo nên nhiều sản phẩm du lịch tiêu biểu, khác biệt để thu hút khách du lịch…

Tăng cường quản lý quảng cáo

 

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn.

Thường trực HĐND thành phố tổng hợp và nhận thấy có nhiều doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các biển quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định. Ông Trần Việt Phường thừa nhận: Thời gian qua, công tác quảng cáo được tổ chức thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một vài tổ chức, cá nhân thực hiện các biển quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định, như: vượt quá chiều cao, đặt không đúng vị trí, treo nhiều biển hiệu của cùng một cửa hàng… Sở VHTT&DL đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt, nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra…

Sở VHTT&DL sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng có liên quan; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở sẽ tổ chức cao điểm kiểm tra, xử lý trong quý III-2017; đồng thời, tiếp tục hoàn thành các phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan (trụ treo băng rôn ngang, tay treo băng rôn dọc, pano… theo quy hoạch); chỉ đạo theo dõi sửa chữa, thay mới các pano, áp-phích, băng-rôn phai màu, hư hỏng… Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố cũng trả lời cụ thể đại biểu các vấn đề liên quan đến việc quản lý Nhà nước về quảng cáo ngoài trời…

Thu hút thể thao thành tích cao: Thấp

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị cho biết hiệu quả của chính sách thu hút nguồn nhân lực thể cao thành tích cao, ông Trần Việt Phường cho biết: Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố, ngành thể thao thu hút được 9 chuyên gia, HLV và 4 VĐV. Thực hiện chính sách, thành phố chọn được những người có năng lực để huấn luyện, xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao... Kết quả, có 4 vận động viên đạt HCV các giải đấu Đông Nam Á, 3 HCV giải quốc gia… Tuy nhiên, do chế độ thấp nên chưa thu hút được nhiều chuyên gia, HLV, VĐV có trình độ cao. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ thể thao thành tích cao còn hạn chế, ảnh hưởng đến thành tích chung của thể thao thành phố…

Các đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: ANH DŨNG

Cải cách hành chính còn nhiều hạn chế

Trả lời vấn đề Thường trực HĐND thành phố đặt ra, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết: Năm 2016, chỉ số CCHC thành phố bị tụt từ thứ 5 xuống đứng thứ 16 so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nguyên nhân chủ quan là do thành phố chậm phê duyệt khung kiến trúc chính quyền điện tử; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã công khai thủ tục hành chính chưa đầy đủ, chưa đúng quy định; việc thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản từ cấp thành phố đến cấp xã chưa thực hiện.

 

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Thực Hiện đề nghị cho biết giải pháp nâng chỉ số CCHC của thành phố lên tốp đầu cả nước. Ông Nguyễn Hoàng Ba cho biết, Sở sẽ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tập trung triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả và rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm năm 2016 để khắc phục thực hiện tốt hơn trong năm 2017. Đại biểu Trần Phú Lộc Thành cho rằng, một trong những nguyên nhân năm 2016 chỉ số CCHC thành phố bị tụt hạng là do thành phố xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức chậm. Đại biểu lo ngại tình hình này đến cuối năm 2017, Sở khó xây dựng xong đề án để trình HĐND thành phố thông qua. Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tọa kỳ họp, cũng đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ nguyên nhân vì sao việc xây dựng Đề án trên chậm tiến độ, bao giờ xong? Ông Nguyễn Hoàng Ba nhìn nhận hạn chế này và cho biết đến cuối năm 2017 sẽ xây dựng xong và được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Trả lời câu hỏi của các đại biểu khác đặt ra, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Qua kiểm tra việc thực thi công vụ tại các sở, ngành, địa phương, Sở có phát hiện một số hạn chế nhưng chưa xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật trường hợp nào. Sở chưa phát hiện trường hợp nào uống cà phê, nhậu nhẹt trong giờ làm việc.

Tinh giản biên chế: Người đứng đầu chưa quyết liệt

Về vấn đề thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Theo quy định, đến năm 2021, thành phố phải thực hiện tinh giản tối thiểu 2.529 công chức, viên chức. Đến nay, thành phố đã đề nghị Bộ Nội vụ thẩm tra để tinh giản 122/2.529 chỉ tiêu. Thành phố cũng đã thực hiện cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với 14 đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố và 13 đơn vị sự nghiệp cấp huyện… Nhiều đại biểu lo ngại việc tinh giản biên chế khó thực hiện đúng lộ trình và số lượng quy định. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Ba cho rằng, việc tinh giản biên chế hiện nay gặp nhiều khó khăn như quy định về đối tượng tinh giản biên chế còn khắt khe, chưa phù hợp với thực tế. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động rà soát đối tượng tinh giản, do sợ khiếu kiện về sau nên trong quá trình thực hiện còn chờ đối tượng làm đơn tự nguyện mới thực hiện đề nghị tinh giản. Người đứng đầu các đơn vị có tâm lý ngại va chạm, nể nang, muốn giữ ổn định tổ chức, biên chế của cơ quan, chưa quan tâm đúng mức. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương không xây dựng đề án tổng thể về sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, không có phương án cụ thể ngay từ đầu nên không có kế hoạch tinh giản biên chế.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Phương Thủy về việc điều chỉnh chế độ cho cán bộ hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ông Nguyễn Hoàng Ba cho biết: Sở đã khảo sát xong, cuối năm nay sẽ trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh chế độ cho đối tượng này.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhận xét: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, với tinh thần xây dựng. Đại biểu HĐND thành phố thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm. Giám đốc sở nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, trả lời đầy đủ, giải trình khá rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

HĐND thành phố ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các Giám đốc sở. Những nội dung chất vấn được đưa vào Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, làm cơ sở cho việc giám sát triển khai thực hiện. Đề nghị UBND thành phố, Giám đốc các sở tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu HĐND thành phố; thực hiện các giải pháp có hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu đối với từng lĩnh vực để báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp sau.

Nhóm PV CT-XH

Chia sẻ bài viết