17/08/2018 - 14:21

Đam mê tình nguyện 

Yêu thích các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, hơn 2 năm qua, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh viên (SV) ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Cao đẳng Cần Thơ) luôn là hạt nhân khơi dậy phong trào xung kích, tình nguyện của Đoàn - Hội Sinh viên (HSV) trường. Ánh vận động bạn bè tổ chức nhiều sân chơi cho trẻ em nghèo, thăm và tặng quà gia đình chính sách; hoặc tình nguyện sơn sửa trường học, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Ánh cũng là “cây văn nghệ” mang đến niềm vui tinh thần cho những cảnh đời bất hạnh.

Ngọc Ánh (bìa trái) đang vệ sinh, sơn sửa Trường Mẫu giáo Thốt Nốt (điểm Long Thạnh 2), quận Thốt Nốt trong Chiến dịch Mùa hè xanh diễn ra vào tháng 7.

Trung tuần tháng 8, Ánh cùng các thành viên Đội Thanh niên tình nguyện (TNTN) của trường kêu gọi bạn bè tích cực vận động quà, dụng cụ làm lồng đèn chuẩn bị các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em nghèo trong thành phố. Vốn có năng khiếu ca, múa, Ánh cùng các bạn lập nhóm tập luyện các tiết mục văn nghệ, góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón mùa trăng vui tươi, ấm áp. Ánh kể, dịp Tết Trung thu mỗi năm, Ánh có khi “chạy sô” từ 7 đến 9 điểm là các câu lạc bộ, mái ấm, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật để tổ chức vui chơi, tặng quà các em. Quà tặng chủ yếu là bánh kẹo, tập sách được Đoàn - HSV vận động hỗ trợ, còn Ánh và bạn bè góp công làm lồng đèn, tổ chức vui chơi với mong muốn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Tháng 7 vừa qua, Ánh đăng ký tham gia Mùa hè xanh do Đoàn - HSV trường tổ chức tại quận Thốt Nốt với nhiều phần việc thiết thực: sơn sửa trường học, thiết kế đồ chơi cho học sinh; thăm, tặng quà gia đình chính sách; khai thông cống rãnh và nhiều hoạt động tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị. Đây là năm thứ hai, Ánh tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Sinh sống ở phường An Bình, quận Ninh Kiều nên những chuyến tình nguyện xa nhà giúp Ánh hiểu rõ hơn cuộc sống bà con ngoại thành; kỹ năng ứng xử khéo léo hơn khi làm việc, sinh hoạt trong môi trường tập thể. Ở trường, Ánh cũng là thành viên tích cực của Đội TNTN, bởi Ánh không chỉ tham gia hầu hết hoạt động, phong trào, còn hỗ trợ Đoàn - HSV lập kế hoạch tổ chức, phát động SV tham gia. Nổi bật hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc các công trình thanh niên (ao sen, cây xanh) trong khuôn viên trường; đồng thời, nhiệt tình tham gia các sự kiện, hoạt động do Thành đoàn - HSV thành phố tổ chức.

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, Ánh làm tình nguyện viên các hoạt động giao lưu học sinh, SV quốc tế. 2 năm qua, Ánh tham gia hỗ trợ tiếp đón đoàn học sinh Mỹ, Philippines đến trường giao lưu; cùng SV Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với các bạn trẻ Hàn Quốc. Ở mỗi hoạt động, Ánh vừa làm người quản trò, vừa là “sứ giả” văn hóa khi giới thiệu với SV nước bạn về văn hóa, ẩm thực, kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của thành phố. Đây cũng là cơ hội để Ánh tích lũy kiến thức về văn hóa, vừa trau dồi kỹ năng nghe - nói tiếng Anh. Bên cạnh đó, Ánh dành thời gian học nhóm, đến thư viện mượn sách tự học. Từ chỗ học trung bình khá, đến năm thứ 2, kết quả học tập của Ánh đạt loại khá.

Bạn bè khâm phục tinh thần tự lập của Ánh, bởi hơn 2 năm qua, dù bận học nhưng Ánh vẫn tranh thủ làm thêm, giảm bớt gánh nặng gia đình. Cha Ánh làm nghề hớt tóc, còn mẹ lo nội trợ. Biết gia đình không mấy dư dả, Ánh xin làm thêm nhiều việc, từ phục vụ quán ăn, quán cà phê đến nhân viên tư vấn khách hàng các cửa hàng cho thuê áo cưới, PG (promotion girl). Thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng/tháng giúp Ánh trang trải chi phí học tập. Điều quan trọng hơn là khoảng thời gian làm thêm giúp Ánh trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm.

Với những thành tích trên, tháng 5-2018, Ánh vinh dự được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tặng Bằng khenvì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Bài, ảnh: DÂN AN

 

Chia sẻ bài viết