20/11/2017 - 09:01

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ về việc chấn chỉnh an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thới Thuận, quận Thốt Nốt, tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) cho học sinh năm học 2017-2018. Tại cuộc họp Hội cha mẹ học sinh, trường lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh khi đưa đón học sinh phải chấp hành nghiêm việc đậu, đỗ xe đúng quy định ở khu vực trước cổng trường vào giờ cao điểm.

Cô Phan Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Thuận, cho biết: “Từ đầu năm học đến nay, Ban Giám hiệu trường triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ANTT và trật tự ATGT trước cổng trường giờ tan học; thành lập Đội Sao đỏ trực tiếp phân luồng giao thông, hướng dẫn học sinh qua đường an toàn... Bên cạnh đó, giao giáo viên chủ nhiệm các lớp lồng ghép giảng dạy về quy định Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông ĐTNĐ để học sinh hiểu; quản lý, giáo dục học sinh về chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông ĐTNĐ và đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy. Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh; kiểm tra, nhắc nhở học sinh không mua hàng rong trước cổng trường, không leo trèo hàng rào, nếu vi phạm sẽ bị Đội Sao đỏ ghi tên gởi giáo viên chủ nhiệm lớp xử lý. Nghiêm cấm các trường hợp mua bán hàng rong, giữ gìn ANTT và trật tự ATGT khu vực cổng trường”.

Em Hồ Thảo Quyên, học sinh lớp 5A, Liên Đội trưởng, Đội trưởng Đội Sao đỏ, Trường Tiểu học Thới Thuận, cho biết: “Thời gian qua, những học sinh bị Đội Sao đỏ ghi tên gởi giáo viên chủ nhiệm giáo dục, nhắc nhở đều có chuyển biến đáng kể, tự giác chấp hành nội quy trường, lớp”. Ông Hồ Xuân Hải, ở khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, nói: “Hằng ngày, đưa rước con gái đi học, tôi chấp hành việc đậu, đỗ xe đúng quy định. Phụ huynh nào đậu sai vị trí hoặc tràn ra quốc lộ, các phụ huynh khác cũng nhắc nhở, yêu cầu đậu sát tường rào, ít có trường hợp gây mất trật tự ATGT”.

Cô Phan Thị Mỹ Linh kiến nghị, thời gian tới, các ngành chức năng quận Thốt Nốt quan tâm kẻ vạch người đi bộ trước cổng trường; nhắc nhở người điều khiển ô tô tải không được đậu, đỗ tập kết lên xuống hàng hóa trên vỉa hè hai bên cổng trường. Thời gian qua, tình trạng này làm sụp lún phần vỉa hè, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, học sinh đi lại rất khó khăn.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết