23/08/2017 - 14:31

Đảm bảo tốt công tác phục vụ các sự kiện APEC 

Những ngày qua, Phòng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC68) Công an TP Cần Thơ đã huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, diễn ra tại TP Cần Thơ. Lực lượng kiểm tra về giấy đăng ký đăng kiểm, bằng lái phương tiện thủy (tàu du lịch); áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay; thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định; việc neo đậu của các phương tiện thủy trên tuyến sông Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng, khu du lịch Mỹ Khánh...

Cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú, thuộc Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ kiểm tra, nhắc nhở chủ các phương tiện tàu du lịch phải trang bị áo phao mới phục vụ các đoàn khách dự các sự kiện APEC. 

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ, dẫn đoàn, điều tiết phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến đường thủy nội địa thuộc các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC68 còn phối hợp với các lực lượng chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời những vụ phức tạp, không để xảy ra đột xuất trong mọi tình huống. Ngoài ra, từ 19 đến 21-8-2017, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC68 còn kết hợp với Công an quận Ninh Kiều tham gia bảo vệ Lễ hội hoa đăng khu vực cầu đi bộ Bến Ninh Kiều và Lễ hội đua thuyền truyền thống.     

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trưởng Phòng Hành chính-nhân sự Khách sạn Vitoria, cho biết: “Để phục vụ tốt các sự kiện Hội nghị APEC tại TP Cần Thơ, đơn vị đưa 2 phương tiện thủy (tàu du lịch có sức chở từ 25-45 khách) phục vụ đưa, rước các đoàn khách về dự hội nghị. Đồng thời lựa chọn, bố trí các thuyền trưởng, nhân viên có kinh nghiệm phục vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách. Trước ngày khai mạc lễ hội hoa đăng, Cảnh sát đường thủy kiểm tra và nhắc nhở, chúng tôi đã thay mới toàn bộ số áo phao hơi cũ, phai màu để phục vụ các du khách được an toàn”.     

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ, bên cạnh việc kiểm tra các bến tàu du lịch, bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố, phòng còn phân công Đội phòng ngừa, Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú (Cái Răng) rà soát, nắm tình hình hoạt động các đối tượng có liên quan đến hình sự, kinh tế và ma túy. Đồng thời phối hợp với Công an phường Lê Bình và Hưng Phú, thuộc quận Cái Răng kiểm tra hộ khẩu mặt nước các hộ sinh sống, mua bán trên các ghe, bè trên sông… Lực lượng quyết tâm đảm bảo TTATGT đường thủy, không để xảy ùn tắc cũng như tai nạn giao thông đường thủy; đảm bảo việc đi lại của các đoàn đại biểu được thuận tiện, an toàn.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết