07/09/2018 - 07:19

Đảm bảo an toàn giao thông trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 

Năm nay, Liên chi Hội Sinh viên (HSV) Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Trong 12 ngày, 38 sinh viên thực hiện công trình, phần việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại địa phương: phát quang bụi rậm, mé nhánh cây các tuyến đường dài 15km; vận động xi măng giặm vá 4km đường các ấp Thạnh Hưng, Thạnh Xuân… Sinh viên tích cực vận động người dân bảo vệ môi trường, không lấn chiếm hành lang lộ giới, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Bạn Đào Lâm Gia Hào, Liên chi hội trưởng HSV Cần Thơ, cho biết: “Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, sinh viên được Ban Chấp hành Liên chi HSV tổ chức sinh hoạt, nhắc nhở đảm bảo ATGT khi thực hiện các công trình, phần việc, như: không đùa giỡn khi đi trên đường; mặc áo phao khi di chuyển trên rạch, tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông khi mé nhánh cây…”. Đối với sinh viên tham gia chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, Ban Chấp hành Liên chi HSV Cần Thơ yêu cầu chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, như: đội nón bảo hiểm khi chở thí sinh; không chở ba người… Vì vậy, năm nay, sinh viên Liên chi HSV Cần Thơ đảm bảo ATGT trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia sửa đường giao thông xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: ĐỖ VĂN
Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia sửa đường giao thông xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Theo anh Lê Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch HSV Trường Đại học Cần Thơ, năm 2018, sinh viên trường tham gia tình nguyện nhiều địa phương tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Sinh viên tổ chức phát quang bụi rậm, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn đường giao thông nông thôn dài hơn 111km; khai thông kênh mương dài 3km; trồng hơn 11.300 cây xanh, hoa; xây mới 600m đường giao thông, trị giá 20 triệu đồng, sửa chữa 13,5km, trị giá 61 triệu đồng. Ngoài ra, sinh viên còn tổ chức đắp ta-luy những đoạn đường sạt lở, khó đi, dài hơn 12,85km.

Bên cạnh đó, các Liên chi HSV tổ chức 11 buổi tuyên truyền về ATGT, phòng, chống bạo lực học đường; lắp đặt, sửa chữa 140 pa nô tuyên truyền ATGT; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 55 trụ đèn thắp sáng giao thông nông thôn các tuyến đường, tổng trị giá hơn 45 triệu đồng… Anh Lê Nguyễn Hải Đăng cho biết: “Hoạt động tình nguyện giúp sinh viên phát huy vai trò trong đảm bảo ATGT cũng như trở thành những tuyên truyền viên về ATGT trong cộng đồng. Thời gian qua, Đoàn trường, HSV trường thường xuyên lồng ghép tuyên truyền ATGT trong sinh hoạt Chi hội, Chi đoàn, giao lưu để nâng cao kiến thức pháp luật giao thông cũng như phối hợp tổ chức các cuộc thi về ATGT trong sinh viên. Sắp tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo ATGT, nhất là đối với tân sinh viên”.

ĐỖ VĂN

Chia sẻ bài viết