07/12/2018 - 19:57

Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 

(CT)- Ngày 7-12-2018, tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam (huyện Phong Điền), Ban Trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1/11 Mậu Thân 1308 - 1/11 Mậu Tuất 2018). Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng.

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là một vị vua có công lớn trong lịch sử giữ nước của dân tộc, cũng là người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông là dịp để chư tăng, ni, phật tử trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiểu hơn về thời đại nhà Trần hào hùng trong lịch sử đất nước; việc vận dụng các giáo pháp của Phật giáo Việt Nam để đoàn kết lòng dân, xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua đó, chư tăng, ni, phật tử đã thành kính nguyện giữ tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, thực hiện hữu hiệu phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ.

Các phần nghi lễ được tổ chức trang trọng thể hiện sự tri ân, tôn vinh công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đất nước, dân tộc và Phật giáo Việt Nam.

Tin, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết