01/07/2018 - 18:45

Đại lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo 

(CT)- Ngày 1-7-2018, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban Trị sự PGHH phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt) tổ chức Đại lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Khai đạo PGHH.   

Đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tặng hoa chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Khai đạo PGHH.  

Trong những năm qua, các tín đồ PGHH thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Khai đạo PGHH; các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt hoạt động đạo sự năm đạo thứ 78 và định hướng trọng tâm các hoạt động đạo sự của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH… Ông Lê Văn Thưởng, Phó Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, Trưởng Ban Đại diện PGHH thành phố Cần Thơ, đọc tâm thư của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH gởi toàn thể đồng đạo long trọng tuyên hứa tiếp tục phát huy nội lực để xiển dương giáo pháp “Học Phật, tu Nhân” và kiên trì đường hướng “Vì Đạo pháp, Vì Dân tộc”; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, đem lại phước lợi cho đồng đạo, đồng bào; giữ gìn sự trong sáng của nền đạo, ngăn ngừa và đẩy lùi các biến tướng xa rời tôn chỉ giáo lý. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH kêu gọi toàn thể chư quý đồng đạo, muôn người như một, cùng đồng bào cả nước hướng đến mục tiêu xây dựng một Tổ quốc Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đủ sức hội nhập khu vực và quốc tế. Bổn phận của tín đồ PGHH là yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, xây dựng tình đoàn kết keo sơn trong bổn đạo, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, đánh giá cao những đóng góp trong hoạt động từ thiện xã hội của chức việc cùng tín đồ PGHH vào sự phát triển của thành phố. Đồng chí kêu gọi chức việc, tín đồ PGHH tiếp tục thực hiện những hoạt động mang lại lợi ích cho xã hội, nhất là công tác từ thiện xã hội; giữ gìn sự trong sáng của nền đạo; chủ động và cương quyết đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện lôi kéo, kích động của các phần tử xấu lợi dụng PGHH hoạt động trái pháp luật, gây chia rẽ trong tôn giáo, mâu thuẫn nội bộ, làm giảm uy tín của đạo PGHH; thực hiện theo tôn chỉ hành đạo “Học Phật tu Nhân” và đường hướng “Vì Đạo pháp, Vì Dân tộc”, thực hiện tứ ân.

Dịp này, 10 cá nhân ở phường Tân Lộc thực hiện tốt đạo sự từ thiện xã hội ở địa phương được Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH tặng Giấy Tuyên dương.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết