15/10/2016 - 09:26

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XIII thành công tốt đẹp

 Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(CT)- Ngày 14-10-2016, tại Hội trường Thành ủy, Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng 254 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ thành phố tham dự đại hội.

Các đại biểu thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN thành phố lãnh đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ Cần Thơ lần thứ XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 100% chỉ tiêu của nhiệm kỳ đạt và vượt. Các cấp Hội đã chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Nổi bật là phát động các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động gắn với 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016- 2021. Ảnh: ANH DŨNG 

 Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng đại hội.

Thực hiện khâu đột phá huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi"... phát huy nguồn lực nội tại của tổ chức Hội, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Hiện tại, tổng nguồn vốn Hội đang quản lý trên 15 tỉ đồng; tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 728 tỉ đồng phát vay cho trên 42.000 hộ; giúp trên 95% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ... Từ những biện pháp hỗ trợ của các cấp Hội, nhiệm kỳ qua đã có 6.769 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố.

Phát huy những thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN TP Cần Thơ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới; tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại. Trong đó, các cấp Hội LHPN trong thành phố tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, gồm: xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp thật sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; mở rộng tính liên hiệp của tổ chức, tiếp tục phát huy, tập hợp lực lượng nữ trí thức, nữ doanh nhân tham gia vào tổ chức Hội; phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức cho nữ thanh niên và hội viên, phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phấn đấu hằng năm mỗi cơ sở Hội giúp thêm 5 đến 7 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch. Mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền ít nhất một công trình, phần việc thiết thực phù hợp góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thành lập mới ít nhất 2 tổ hợp tác liên kết và hợp tác xã; mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều… Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp, chỉ tiêu cơ bản và nghe trình bày các tham luận của các địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã biểu dương những thành tích của Hội LHPN thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội cần quan tâm thực hiện một số việc trọng tâm như: tiếp tục quan tâm, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Tập trung xây dựng hệ thống Hội LHPN các cấp trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; phát động các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho phong trào phụ nữ phát triển nhanh và bền vững; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ nữ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

ĐH đã bầu BCH Hội LHPN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 35 ủy viên; trong đó có 13 ủy viên Ban Thường vụ, 5 Thường trực (gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch). Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Thành ủy viên, được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố; các đồng chí: Võ Kim Thoa, Chiêm Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Lam, Lê Thị Thúy Hằng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội cũng bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Dịp này, 73 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam", 3 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đạt danh hiệu "Phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc"; 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 14 tập thể đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc" và 34 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ xuất sắc", 25 cán bộ Hội giỏi, 24 cán bộ Hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2011-2016 được nhận Giấy khen của Hội LHPN thành phố.

QUỲNH LAM

Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG HỘI

 

Bước vào nhiệm kỳ mới, các cấp Hội cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, cần quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trước mắt cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ 6 cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên vào tổ chức còn thấp (dưới 50%). Đẩy mạnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội; chủ động tham mưu đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển. Tiếp tục thực hiện phương châm sâu sát, hướng về cơ sở; xác định trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn ưu tiên trong hoạt động. Các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề; tích cực vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội LHPN thành phố cần chỉ đạo thành lập Hội nữ trí thức để tập hợp, hỗ trợ nữ trí thức cũng như tạo diễn đàn, môi trường để nữ trí thức đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của phong trào Hội nói riêng và của thành phố nói chung. Bên cạnh đó, Hội cần xây dựng, phát triển các mô hình, hướng tới những nhóm phụ nữ đặc thù, khó tập hợp. Hội LHPN thành phố cần kết nối chặt chẽ với Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long của Trung ương Hội tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng, tư vấn các lĩnh vực về dạy nghề, tạo việc làm; phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; có giải pháp phù hợp để hạn chế tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì mục đích vụ lợi. Quan tâm đến các vấn đề giáo dục gia đình, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông… để Hội LHPN thành phố thật sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho các tầng lớp phụ nữ.
Để thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ trên, Hội LHPN các cấp TP Cần Thơ cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nâng cao chất lượng Hội phụ nữ cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới.

H. Vân (lược ghi)

Chia sẻ bài viết