19/05/2012 - 22:23

HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG

Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2012-2017

* Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai lần thứ V

(CT)- Ngày 19-5-2012, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tiến hành Đại hội (ĐH) Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2012-2017. Có 49/53 đại biểu được triệu tập đại diện cho 397 hội viên của 23 Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối dự ĐH.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đã lãnh đạo các cấp Hội và hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây dựng cơ quan an toàn, văn minh, trong sạch, vững mạnh. Các cơ sở Hội cũng đã phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả. 5 năm qua, các cơ sở Hội CCB Khối đã phối hợp với lãnh đạo và Công đoàn cơ sở của cơ quan, đơn vị tín chấp cho hội viên vay vốn từ các ngân hàng, với số dư hàng năm đạt trên 8 tỉ đồng; phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan, đơn vị tổ chức 250 cuộc, với hơn 25.000 lượt hội viên CCB và đoàn viên thanh niên tham gia.

Các đại biểu dự ĐH đã thảo luận và biểu quyết thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội CCB Khối Cơ quan Dân Chính Đảng là: Vận động hội viên CCB và cựu quân nhân phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, cơ quan, đơn vị, chế độ XHCN; ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phấn đấu, 100% hội viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 99% hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa; từ 95% Hội cơ sở đạt vững mạnh...

ĐH đã bầu BCH Hội CCB Khối nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 15 đồng chí, BCH nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ 5 đồng chí. Đồng chí Lê Việt Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB Khối nhiệm kỳ 2012-2017. ĐH đã bầu 8 đại biểu dự ĐH Hội CCB thành phố nhiệm kỳ 2012-2017.

* Ngày 18-5-2012, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thới Lai tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu Hội CCB huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017. Hơn 100 đại biểu chính thức đại diện cho 1.451 hội viên của Hội tham dự.

Nhiệm kỳ 2006-2011, các cấp Hội CCB huyện Thới Lai đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống. 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng 240 mô hình cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả kinh tế, thành lập 3 tổ hợp tác sản xuất, 2 câu lạc bộ trồng hoa kiểng, 16 mô hình kinh tế trang trại, tạo việc làm mới cho 437 lao động; vận động xây dựng và sửa chữa 180 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà Tình đồng đội... vận động và tổ chức cho hơn 15.000 hộ gia đình rước ảnh Bác Hồ về treo nơi trang trọng trong nhà. Hàng năm, các cấp Hội đã thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, qua đó vận động hội viên và nhân dân nâng cấp, sửa chữa 123 km đường giao thông; xây mới và nâng cấp 14 cầu bê tông, sửa chữa 38 cầu, kè chống sạt lở trên 10km...

ĐH đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB huyện Thới Lai trong nhiệm kỳ 2012-2017 là tiếp tục vận động hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; nâng cao ý thức tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững... Phấn đấu mỗi năm giảm từ 1-1,2% hộ hội viên nghèo, từ 1,2-1,4% hộ hội viên cận nghèo; xóa hết nhà tre lá tạm bợ cho hội viên nghèo vào cuối năm 2014.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2012-2017, gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Hoàng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.

ANH DŨNG- P. LAM

Chia sẻ bài viết