27/08/2016 - 09:06

Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ
Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

(CT) – Ngày 26-8-2016, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ và Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tích cực triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; Xây dựng gia đình hạnh phúc" của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và các phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ phát động. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được chú trọng. 5 năm qua, Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào góp vốn xoay vòng, hỗ trợ trên 2,3 tỉ đồng cho các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. 100% Chi hội đã tổ chức mô hình tiết kiệm 30.000 đồng/người/tháng, giúp đỡ cho 68 trường hợp hội viên. Nhiều hoạt động tiết kiệm giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, như: mô hình trồng cây, nuôi heo, nuôi cá, gây quỹ khuyến học,… đã góp phần cải thiện vật chất và nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên và cán bộ chiến sĩ. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã tham mưu Đảng ủy – Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, nạn nhân nhiễm chất độc da cam,… với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đã thống nhất thực hiện 2 khâu đột phá: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, không ngừng củng cố nâng cao năng lực cán bộ Hội; phát huy vai trò các cấp Hội trong xây dựng mô hình, công trình, phần việc phụ nữ. Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ hội viên tham gia tốt phong trào, các cuộc vận động do ngành, Hội cấp trên phát động; xây dựng, sửa chữa ít nhất 5 mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội; các cấp Hội tổ chức xây dựng từ 1 đến 2 mô hình, công trình, phần việc phụ nữ; nâng tỷ lệ hội viên tham gia cấp ủy 15% tổng số cấp ủy đơn vị; 100% chi hội trưởng là đảng viên, đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị;…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ gồm có 7 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thúy Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: H. VÂN

Chia sẻ bài viết