30/11/2016 - 22:13

Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

  Bà Huỳnh Thanh Thảo được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(CT) - Ngày 30-11-2016, Ban Chấp hành (BCH) Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CTĐ thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đến dự.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội CTĐ TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả quan trọng; trị giá hoạt động của các cấp Hội đạt 577 tỉ đồng, giúp trên 2,4 triệu lượt hoàn cảnh khó khăn và đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng. Trong đó, tổng trị giá công tác xã hội nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa đạt hơn 227 tỉ đồng; công tác chăm sóc sức khỏe đạt gần 136 tỉ đồng. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân… Điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là công tác vận động bảo hiểm y tế toàn dân; chăm sóc người già có đóng góp tự nguyện...

 Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao
bức trướng cho Hội CTĐ thành phố. Ảnh: KIM XUÂN

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội CTĐ TP Cần Thơ tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình nhân đạo dựa vào cộng đồng; phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo; huy động ngày càng nhiều nguồn lực của các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động CTĐ, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhân đạo của Đảng và Nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ chăm lo cho đối tượng dễ bị tổn thương và ứng phó kịp thời khi có thảm họa xảy ra; phát triển các điểm sơ cấp cứu và tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ và các chi hội trưởng CTĐ...

Đại hội đã bầu BCH Hội CTĐ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 36 đồng chí. Bà Huỳnh Thanh Thảo được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, biểu dương và cảm ơn các tổ chức xã hội từ thiện, nhà hảo tâm trong và ngoài nước nhiệt tình hỗ trợ, giúp Hội CTĐ thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, BCH Hội CTĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động sát với tình hình thực tế. Đồng thời, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung, giải pháp trong Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam"; thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; quan tâm phát triển lực lượng tình nguyện viên và cộng tác viên CTĐ.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu trao bức trướng của Thành ủy cho Hội CTĐ thành phố với dòng chữ "Đoàn kết, đổi mới, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống". Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp CTĐ Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ TP Cần Thơ. Nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và UBND TP Cần Thơ.

KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết