21/09/2017 - 10:32

Cựu chiến binh gương mẫu 

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, 5 năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố luôn phấn đấu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cầu đường nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương… Những hoạt động đó đã khẳng định vai trò gương mẫu, nòng cốt của CCB trong xây dựng quê hương.

Sau khi xuất ngũ, CCB Nguyễn Văn Bảy, ở khu vực Phú Thuận A, phường Tân Phú, quận Cái Răng đã làm nhiều nghề mưu sinh: bán khoai lang, làm dưa cải… Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình vẫn khó khăn. Gia đình có 2,5 công đất, ông Bảy quyết định trồng thử cây xoài. Năm nay, ông Bảy thu được 30 triệu đồng từ vụ xoài đầu tiên.

“Tôi đã trồng 200 cây xoài xen với cam, bưởi, tiêu. Khoảng vài năm nữa, các loại cây này sẽ cho lợi nhuận kinh tế cao hơn vì tôi mới để trái”, ông Bảy cho biết. Có cuộc sống ổn định, ông Bảy tham gia công tác ở địa phương, là Trưởng khu vực quân sự.

Mới đây, ông Bảy tham mưu để Hội CCB phường thành lập tổ hợp tác làm kinh tế với 27 thành viên, do ông làm Tổ trưởng nhằm giúp đỡ các CCB, cựu quân nhân (CQN) phát triển sản xuất. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội CCB quận Cái Răng, Thường trực Hội CCB quận chỉ đạo các Hội cơ sở bảo lãnh tín dụng, tạo việc làm tăng thu nhập cho CQN.

Đến nay, Hội CCB các phường giúp 119 CQN vay trên 3,3 tỉ đồng. Các CQN đều sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nên cuộc sống ngày càng ổn định, tích cực tham gia sinh hoạt với Chi hội CCB khu vực.

Nhờ chăm chỉ lao động CCB Nguyễn Văn Bảy (ở phường Tân Phú, quận Cái Răng) đã có cuộc sống ổn định, tích cực tham gia công tác ở địa phương. Ảnh: PHẠM TRUNG

Năm 2015, trước tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, trật tự đô thị phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Hội CCB thành phố, Thường trực Hội CCB quận Cái Răng chỉ đạo Hội CCB phường Lê Bình tham mưu với Đảng ủy, UBND phường, phối hợp với Công an thành lập Đội CCB tình nguyện tuyên truyền về an toàn giao thông - trật tự đô thị. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cho người dân…

Sau Hội CCB phường Lê Bình, các Hội CCB phường Ba Láng, Phú Thứ đã thành lập các Đội CCB tình nguyện tuyên truyền về an toàn giao thông - trật tự đô thị.

Theo ông Mai Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB huyện Vĩnh Thạnh, thời gian qua, hội viên CCB huyện luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quốc phòng toàn dân…

Hiện nay, tất cả 41 giáo xứ, họ đạo của huyện đều được công nhận 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Từ năm 2015 đến nay, Hội CCB huyện đã thành lập 56 câu lạc bộ “6 không” do Hội CCB chủ trì, với sự tham gia đông đảo các thành viên là người có đạo. Các câu lạc bộ “6 không” đi vào hoạt động góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị -trật tự an toàn xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, chính quyền địa phương ghi nhận.

Cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Vĩnh Thạnh phát huy vai trò gương mẫu trong vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Từ đó đã xây dựng được nhiều nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, như: Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch đẹp”, “Cổng rào an ninh trật tự”…

5 năm qua, Hội viên Hội CCB huyện còn tham gia các hoạt động từ thiện do các tôn giáo chủ trì, như: vận động mua xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí, cấp cơm cháo miễn phí; hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà đồng đội; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, khám chữa bệnh miễn phí, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền trên 34 tỉ đồng.

“Hội CCB huyện tiếp tục phát động hội viên gương mẫu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thi đua ở địa phương nhằm góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”, ông Mai Thanh Bình cho biết.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết