04/09/2012 - 21:28

Cùng xây dựng nông thôn mới !

Mô hình nuôi bồ câu kết hợp với trồng cây ăn trái và nuôi cá của ông Nguyễn Văn Tời bước đầu mang lại kết quả khả quan. Trong ảnh: Ông Tời tự tay đóng chuồng nuôi bồ câu để tiết kiệm chi phí.

Bằng khen của Thủ tướng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2005-2009; Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân trao tặng; Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBND TP Cần Thơ khen tặng; Bằng khen BCH Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ về thành tích xuất sắc trong phong trào liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ... Đó là những “điểm son” của ông Nguyễn Văn Tời, ngụ ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Tời trở thành hội viên Hội Nông dân Việt Nam vào năm 1994 và giữ chức vụ Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Nhơn Thành từ năm 2000. Tuy nhiên, do yếu về số lượng lại thiếu kinh nghiệm nên giai đoạn đầu chất lượng hoạt động Chi hội kém, các phong trào nông dân chưa đồng đều. Theo ông Nguyễn Văn Tời, đời sống quá khó khăn nên ban đầu vận động tham gia Chi hội, bà con không “thiết tha” mấy. Ông Tời bộc bạch: “Thời điểm đó, tôi đang phụ trách phát sóng Trạm Truyền thanh của ấp. Hằng ngày, ngoài việc thông tin về thời sự địa phương, tôi lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách, các văn bản liên quan đến nông nghiệp-nông dân-nông thôn. Nhờ đó, bà con dần hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia vào tổ chức hội và thấy được vai trò việc liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất để vươn lên thoát nghèo!...”. Từ một chi hội có 3 tổ với 60 hội viên, qua nhiều năm vận động, cùng với những việc làm thiết thực, đến nay Chi hội phát triển được 7 tổ hội với 170 hội viên. Hiện các hội viên trong tổ đều thành lập Tổ Hợp tác sản xuất hỗ trợ nhau về vốn, giống, công lao động, tưới tiêu...

Năm 2010, Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) triển khai thực hiện rộng rãi tại 36 xã của TP Cần Thơ và được xem là “làn gió mới” đối với xã Nhơn Nghĩa. Tại ấp Nhơn Thành, nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, ông Tời đã vận động các hội viên nông dân đóng góp 180 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn dài 1.200m. Xác định XDNTM chỉ thành công khi thu nhập người dân được nâng lên, đời sống được cải thiện, Chi hội Nông dân ấp Nhơn Thành lấy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo” làm nhiệm vụ trọng tâm. Nhằm tạo điều kiện cho nông dân có vốn sản xuất, Chi hội Nông dân ấp Nhơn Thành phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền hình thành 7 tổ tiết kiệm và vay vốn, phát vay hơn 980 triệu đồng. Đồng thời, vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 5 triệu đồng, hỗ trợ cho 12 lượt hộ vay phục vụ sản xuất. Bên cạnh việc hỗ trợ về vốn, Chi hội phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật tổ chức hội thảo, các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến để hội viên ứng dụng vào quá trình sản xuất...

Ông Đặng Văn Thương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Nghĩa, nhận xét: “Ông Nguyễn Văn Tời là một trong những điển hình tiêu biểu của địa phương về tinh thần chịu khó và ham học hỏi. Không chỉ thường xuyên có mặt tại các hội thảo, lớp tập huấn, ông còn tham quan, học hỏi các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế ở các tỉnh bạn để về thử nghiệm, nhân rộng trong hội viên nông dân”. Hiện nay, ông Tời áp dụng mô hình nuôi bồ câu để lấy phân bón cho vườn cây ăn trái, mô hình học tập từ tỉnh Tiền Giang. Theo ông Tời, với phương pháp này, mỗi năm ông tiết kiệm được từ 40-50% chi phí phân bón. Ông Nguyễn Văn Sinh, người dân ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, cho biết: “Nhà tôi có 600m2 đất, không thể trồng trọt nên quyết định nuôi cá trê. Tuy nhiên, giá thức ăn, con giống ngày càng tăng, nên việc nuôi cá lời rất “meo”. Nhờ ông Tời chuyển giao kỹ thuật nuôi bồ câu kết hợp nuôi cá nên tôi vừa tiết kiệm được chi phí mua thức ăn cho cá vừa có thêm nguồn thu nhập từ việc bán bồ câu...”.

Khi được hỏi điều gì ông tâm đắc nhất khi tham gia vào Hội Nông dân, ông Nguyễn Văn Tời phấn khởi chia sẻ: “Vừa qua, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi đã áp dụng việc thực hành tiết kiệm trong quá trình sản xuất. Khi thực hiện mô hình nuôi bồ câu, tôi kết hợp với trồng vườn cây ăn trái và nuôi cá. Việc làm này đồng thời tiết kiệm trong tất cả các khâu (chọn giống, bón phân, vận chuyển, chăm sóc...) nên giúp gia tăng lợi nhuận, thu được hiệu quả kinh tế cao và được các hội viên quan tâm.Vì vậy, tôi mong muốn nhân rộng mô hình này sao cho phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu từng hộ, nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con...”.

Những nỗ lực, đóng góp của ông Nguyễn Văn Tời nói riêng và Chi Hội Nông dân ấp Nhơn Thành nói chung đã dần phát huy hiệu quả. Hằng năm, 100% hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”. Kết quả bình xét tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm của ấp Nhơn Thành luôn đạt từ 90-95%. Từ một ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã (49 hộ), đến nay chỉ còn 7 hộ nghèo và đang tiến dần đến việc không còn hộ nghèo vào cuối năm nay. Quá trình hoạt động, Chi hội Nông dân ấp Nhơn Thành không những lớn mạnh về số lượng mà tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân về công tác hội và phong trào nông dân cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ. Đây là bước đệm, là nền tảng vững chắc để đẩy mạnh thực hiện công cuộc XDNTM ở xã Nhơn Nghĩa...

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết