25/02/2018 - 09:07

Cùng lên tiếng “Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” 

Quận Ninh Kiều là địa phương được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ  (LHPN) Việt Nam và Hội LHPN TP Cần Thơ chọn triển khai mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông (ATGT)”. Ban Thường vụ Hội LHPN quận và Ban ATGT quận vừa phối hợp tổ chức buổi giao lưu sáng kiến truyền thông các mô hình CLB “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”. Trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả bước đầu, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay trong tuyên truyền của các CLB trên địa bàn.

Sáng kiến truyền thông của CLB “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT” phường An Hội. Ảnh: Q.LAM

Sáng kiến truyền thông của CLB “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT” phường An Hội. Ảnh: Q.LAM

Đến với buổi giao lưu, có 5 CLB của Hội LHPN các phường: An Hội, Hưng Lợi, An Khánh, Xuân Khánh, Thới Bình. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, hội viên phụ nữ khu vực 2, phường Xuân Khánh, thành viên CLB, bộc bạch: “Tham gia CLB, tôi được phổ biến, cập nhật kiến thức ATGT bổ ích. Qua buổi giao lưu với những tiểu phẩm, tình huống gần gũi, sinh động…, giúp thành viên các CLB có cơ hội giao lưu, học hỏi kỹ năng, mạnh dạn, tự tin hơn trong tuyên truyền tại địa phương”. Theo chị Nguyễn Thị Ánh Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Lợi, trước đây, những nội dung kiến thức liên quan ATGT được các cấp Hội lồng ghép tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt tổ, nhóm. Sau khi ra mắt mô hình CLB, tập trung tuyên truyền, bước đầu mang lại kết quả đáng phấn khởi. Từng thành viên, cán bộ, hội viên phụ nữ vừa gương mẫu, tự giác chấp hành, vừa tích cực tuyên truyền về trật tự ATGT tại địa phương.

Qua hình thức sân khấu hóa, các tiết mục giao lưu là những thông điệp ý nghĩa, dễ hiểu, dễ nhớ xoay quanh thực trạng, tác hại, hậu quả uống rượu, bia khi tham gia giao thông; vai trò cán bộ, hội viên phụ nữ, các thành viên CLB trong việc giáo dục, tuyên truyền con, em, người thân trong gia đình và hàng xóm xung quanh… nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT, nhất là trong vấn đề phòng, chống lạm dụng thức uống có cồn, khả năng tự kiềm chế, dừng đúng lúc; xây dựng môi trường văn minh, văn hóa khi tham gia giao thông…

Đánh giá cao nỗ lực của hai ngành trong phối hợp tuyên truyền, góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, nhấn mạnh: “Buổi giao lưu tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT; xây dựng “văn hóa giao thông” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và thành viên gia đình thực hiện quy định pháp luật về trật tự ATGT. Đồng thời, hưởng ứng chủ đề năm 2018 “ATGT cho trẻ em”, góp phần giảm tai nạn giao thông, vì hạnh phúc mỗi gia đình”.

QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết