15/08/2017 - 21:01

Củng cố tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ 

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) và các ban, ngành, đoàn thể thành phố không ngừng củng cố tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ (KVPT). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội, đồng thời xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phong Điền đã thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội: tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc,  Quyết định số 49 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho 92 đối tượng, hơn 200 triệu đồng; xác minh làm rõ và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ đưa về cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; tặng quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 210 triệu đồng...

Ban CHQS huyện tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách  mạng với tổng số tiền 136 triệu đồng. Bà Trần Thị Tuyết, ở ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, cho biết: “Mới đây, Ban CHQS huyện đến thăm và tặng quà cho tôi nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương  binh - Liệt sĩ. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan Quân sự làm tôi rất cảm động”.

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, thăm và tặng quà gia đình chính sách ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, thăm và tặng quà gia đình chính sách ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

Theo Thượng tá Trần Việt Khải, Chính trị viên Ban CHQS huyện, nhằm tổ chức xây dựng và hoạt động của KVPT có hiệu quả, Ban CHQS huyện Phong Điền đã quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho các đối tượng với kết quả hằng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, Ban CHQS huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng KVPT đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trong KVPT.

“Thời gian tới, Đảng ủy - Ban CHQS huyện sẽ tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban CHQS huyện tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và địa phương về xây dựng KVPT” - Thượng tá Trần Việt Khải khẳng định.

Thời gian qua, Bộ CHQS thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, LLVT và nhân dân trong tổ chức xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Đến nay, các tiềm lực của KVPT được tăng cường, thế trận quân sự được xây dựng phù hợp với đặc điểm địa bàn, có chiều sâu; kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN). LLVT địa phương được xây dựng vững mạnh, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển…

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; gieo rắc nghi ngờ làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”…

Vì vậy, để xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục QP&AN, làm cho toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT.

Bộ CHQS thành phố chủ động tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN phù hợp, chú trọng mở rộng bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo; cán bộ, giảng viên các trường đại học; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí...

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: “LLVT thành phố còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… Qua đó đã phát huy hiệu quả, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc”.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Đức, thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố sẽ tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng KVPT; tổ chức tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương Quân đội…

Bộ CHQS thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đồng thời, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, không để bị mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo cũng như tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh...

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết