28/06/2010 - 21:42

Cuba thành công trong phòng chống ung thư miệng

Ủy ban Phòng chống ung thư Mỹ La-tinh hôm 25-6 cho biết Cuba là một trong các quốc gia có tỷ lệ chữa lành ung thư miệng cao nhất thế giới nhờ hệ thống phòng bệnh khởi nguồn từ Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu ở các địa phương.

Từ khi được thành lập năm 1982, đến nay hệ thống này giúp Cuba giảm 10% tỷ lệ tử vong do ung thư môi, nướu, lưỡi... Theo tiến sĩ Garay Julio Cesar Santana, chủ tịch ủy ban, việc phát hiện ung thư miệng thường do các nha sĩ tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu thực hiện. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Garay mỗi người nên ý thức bảo vệ sức khỏe bằng cách tự kiểm tra miệng ít nhất mỗi tuần một lần. Mọi thay đổi bất thường như xuất hiện các đốm đỏ, trắng hoặc các màu khác; mô cứng hoặc mềm bỗng nhiên lan rộng; nổi nhọt hoặc cục u cứng... phải hỏi ý kiến bác sĩ.

Ông nhấn mạnh các thói quen có hại như hút thuốc và uống rượu làm tăng khả năng mắc ung thư miệng. Được biết, ung thư là căn bệnh gây tử vong cao thứ hai ở Cuba, sau tim mạch.

BẢO TRÂM (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết