26/12/2017 - 22:01

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc 

(CT) - Ngày 26-12-2017, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố cùng các đại biểu HĐND quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri phường Tân An và phường An Lạc.

Ông Phạm Văn Hiểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các tổ HĐND thành phố, quận Ninh Kiều báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố, quận và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Quan tâm và có nhiều ý kiến nhất về vấn đề bảo hiểm y tế, cử tri đề nghị chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ của các y, bác sĩ đối với bệnh nhân sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế cần nêu rõ thời gian để bà con biết khi nào hết hạn để mua thẻ mới; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Cử tri đề nghị thường xuyên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh được công nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường chống tham nhũng, hàng giả, hàng lậu; quản lý chặt chẽ và hạn chế chơi game bắn cá; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tệ nạn xã hội vùng ngoại thành; giữ vệ sinh môi trường tuyến đường từ cầu Cần Thơ đến cầu dẫn; đồng thời, đề nghị trang trí hoa cho công viên Ninh Kiều, tạo vẻ mỹ quan đô thị, thu hút khách du lịch và nghiên cứu  những sản phẩm mới, nhiều hoạt động phong phú ở chợ nổi Cái Răng, thu hút nhiều khách tham quan. Cử tri đề nghị cần có những biện pháp hữu hiệu hơn để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông ở quận Ninh Kiều; chấn chỉnh tình trạng đào đường rồi chậm thi công, làm mất vẻ mỹ quan và ảnh hưởng người tham gia giao thông. Về tinh giảm biên chế, cử tri đề nghị thực hiện đúng quy định, giảm những người không có năng lực, để tăng sức mạnh, chất lượng, hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước.

Đại diện đại biểu HĐND thành phố, quận Ninh Kiều tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết.

THANH THY

Chia sẻ bài viết