20/03/2018 - 21:55

Cứ 10 người, có đến 8 người mắc bệnh sâu răng

(CT)- Hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới với chủ đề “Hãy nghĩ đến răng miệng, nghĩ đến sức khỏe” - “Think mouth, think health”, ngày 20-3, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình khám tư vấn và điều trị bệnh răng miệng miễn phí cho khoảng 300 người dân và học sinh, sinh viên, trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố. Mỗi người tham gia ngày hội còn được tặng một phần quà gồm kem đánh răng và bàn chải nhãn hàng Colgate.

Theo kết quả nhiều nghiên cứu trong nước, tỷ lệ mắc bệnh răng miệng khá cao trong cộng đồng, với khoảng 80 - 90% dân số,  đặc biệt, trên 90% trẻ dưới 6 tuổi bị sâu răng. Các bệnh lý răng miệng do nhiều nguyên nhân, mà yếu tố chính là do thói quen ăn uống và giữ gìn vệ sinh răng miệng không đúng cách, dẫn đến bệnh sâu răng hay bệnh nha chu, nguy cơ gây mất răng.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, các sự kiện diễn ra trong Ngày sức khỏe răng miệng thế giới nhằm truyền tải những thông điệp về sức khỏe răng miệng và đánh dấu bắt đầu một chiến dịch kéo dài cả năm để nâng cao ý thức về sức khỏe răng miệng. Để phòng ngừa các bệnh lý răng miệng, mỗi người nên thực hành: chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày; thay bàn chải 3 tháng/lần; sử dụng nước súc miệng hằng ngày; hạn chế ăn vặt, ngọt; khám răng định kỳ 6 tháng/lần.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết