18/11/2017 - 18:37

Công tác Hội là niềm vui 

Cô Phạm Kim Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận Ô Môn, bộc bạch: “Tôi thấy vui và càng gắn bó với Hội vì qua các hoạt động, phong trào thiết thực, giúp nhiều hội viên vượt khó, vươn lên, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ”. Gần 60 tuổi, với 23 năm gắn bó công tác Hội, cô Hồng được nhiều hội viên phụ nữ yêu mến.

Năm 1995, cô Kim Hồng “bén duyên” vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Long Thành đến nay. Cô Hồng trải lòng: “Đa phần hội viên phụ nữ chỉ làm thuê kiếm sống. Một số làm vườn, làm rẫy nên đời sống kinh tế không mấy khấm khá. Còn nhớ lúc tôi mới tham gia công tác Hội, Chi hội có 30 hội viên và đều nghèo khó”. Để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình gắn với việc củng cố, phát triển tổ chức Hội, cô Hồng bắt đầu khởi xướng thành lập những tổ tiết kiệm đầu tiên. Bên cạnh đó, cô thường xuyên quan tâm, đến từng nhà, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng hội viên để xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp.

Cô Hồng (bìa phải) tuyên truyền các nội dung phong trào Hội đến hội viên. Ảnh: HỒNG VÂN

Từ 1 tổ tiết kiệm, đến nay, Chi hội có 2 tổ tiết kiệm, với 122 thành viên; 1 tổ Tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), với 28 thành viên. Hiện nay, từ nguồn vốn vay NHCSXH, Chi hội hỗ trợ nhiều lượt hội viên vay vốn, với tổng số dư nợ 475 triệu đồng; huy động gửi tiết kiệm trên 50 triệu đồng. Thực hiện lời kêu gọi thi đua Ái quốc, Chi hội thành lập 1 tổ tiết kiệm, vận động hội viên tiết kiệm 10.000 đồng/tháng; duy trì mô hình nuôi heo đất, với 24 thành viên. Từ nhiều nguồn vốn vay lãi suất thấp, Chi hội giúp nhiều hội viên có điều kiện xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, thoát nghèo bền vững.

Là một trong những hội viên được hỗ trợ vay vốn, chị Nguyễn Thị Giùm, ngụ khu vực Long Thành, chia sẻ: “Trước đây, gia cảnh tôi rất khó khăn, không đất sản xuất. Năm 2004, Chi hội hỗ trợ vay vốn ưu đãi NHCSXH và tôi đang vay 6 triệu đồng. Với số vốn này cùng tiền gia đình tích cóp, mấy năm qua, vợ chồng tôi thuê đất, mở rộng trồng nấm rơm. Mỗi tháng, gia đình tôi thu nhập trên 10 triệu đồng, kinh tế ngày càng ổn định…”. Không riêng chị Giùm, nhiều hội viên khác cũng sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để xây dựng các mô hình kinh tế bền vững, như: chị Lê Thị Chính, chị Thái Thị Hiếu…

Cùng với chăm lo, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, cô Hồng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch… Nổi bật nhất từ đầu năm 2017, Chi hội thành lập mô hình “Thu gom rác”. Cô Hồng cho biết: “Khu vực chưa có xe thu gom rác tận nơi. Bên cạnh tuyên truyền chung tay giữ vệ sinh môi trường, Chi hội thành lập mô hình này để nâng cao ý thức hội viên. Theo đó, mỗi nhà có 2 thùng rác: một thùng đựng các loại rác có thể bán ve chai; rác trong thùng còn lại được thu gom đem chôn. Cứ 3, 4 hộ có hố rác chung”. Gần 1 năm hoạt động, mô hình này được nhiều hội viên tích cực hưởng ứng. Từ số tiền tiết kiệm bán ve chai, Chi hội mua tập sách, quần áo và hỗ trợ học phí 4 con em hội viên vượt khó, học giỏi trên địa bàn. Thông qua nhiều  hoạt động, phong trào thiết thực, đến nay, toàn khu vực Long Thành có 131 hội viên đăng ký tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên.

Nhiều năm qua, với vai trò đầu tàu, cô Hồng góp phần xây dựng Chi hội phụ nữ khu vực hoạt động hiệu quả. Tuy tuổi cao, sống đơn thân, còn chăm sóc mẹ già yếu nhưng cô Hồng luôn tích cực với phong trào Hội, bởi với cô “Công tác Hội là niềm vui”.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết