18/08/2017 - 19:29

Công nghệ sinh học- Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

(CT)- Chiều 18-8, Nhóm Diễn đàn đối thoại về Phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp (HLPDAB) tổ chức Hội thảo về công nghệ sinh học nông nghiệp trong thời kỳ kỷ nguyên số. Hội thảo tiếp tục làm việc trong ngày 19-8.

Nhóm Diễn đàn đối thoại về Phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: Mỹ Thanh.

Các đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC giới thiệu về thành tựu, công nghệ mới về công nghệ sinh học (CNSH) ở lĩnh vực cây trồng biến đổi ghen, di truyền… Theo Giáo sư Flerida Carino, chuyên gia sinh hóa, Viện Hóa học, Trường Đại học Diliman, Philippines, việc áp dụng cây trồng biến đổi gen trong nông nghiệp còn nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau 20 năm xuất hiện, phần lớn các nước phát triển, đang phát triển đều ứng dụng cây trồng biến đổi gen. Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh cây trồng biến đổi gen ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết