15/10/2018 - 09:44

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018)

Cống hiến xây dựng thành phố giàu đẹp 

Trải qua 62 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều phong trào do các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phát động tạo hiệu ứng xã hội tốt. Cùng với thanh niên cả nước, tuổi trẻ TP Cần Thơ hăng hái đi đầu trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp; triển khai hàng ngàn công trình, phần việc vì cuộc sống cộng đồng... góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Đi đầu trong khởi nghiệp

Mùa nước nổi này, anh Huỳnh Nhựt Linh, ấp Thanh Nhung, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, trồng thêm rau màu xen vườn nhãn Idor. Hơn 4.000m2 đất xanh màu cải, mướp, bí, khổ qua. Anh Linh chia sẻ: “Tôi trồng 140 gốc nhãn Idor khoảng 1,5 năm. Loại nhãn này trồng khoảng 2,5 năm mới cho trái. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, tôi trồng xen canh rau màu, nhờ vậy mỗi mùa nước nổi tôi thu lợi hơn 20 triệu đồng”.

Thanh niên TP Cần Thơ sơn sửa nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Ban đầu, không rành kỹ thuật trồng rau, anh Linh học hỏi kinh nghiệm từ các lão nông, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật do Đoàn- Hội các cấp tổ chức. 4 năm qua, vườn rau màu mang về cho anh thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Anh Linh khoe: “Tôi tập hợp 10 nông dân, thanh niên trong ấp để thành lập tổ hợp tác trồng rau màu, cùng chia sẻ kỹ thuật trồng trọt, giúp nhau vay vốn, hỗ trợ thị trường tiêu thụ...”.

Anh Trương Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện Thới Lai, cho biết: “Hằng năm, các cấp Hội rà soát, đánh giá các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng và xem xét giới thiệu thanh niên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, toàn huyện thành lập 22 tổ hùn vốn xoay vòng, với số vốn hơn 350 triệu đồng; đồng thời, phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội phát vay cho thanh niên, với tổng dư nợ hơn 8,3 tỉ đồng”. Ủy ban Hội LHTN xây dựng nhiều mô hình kinh tế điểm để tham quan, như: nuôi bò (xã Trường Xuân); nuôi cá thát lát cườm (xã Xuân Thắng); trồng nhãn Idor kết hợp rau màu (xã Trường Thành)…

Rất nhiều mô hình kinh tế trở thành điểm sáng cổ vũ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp ở địa phương. Điển hình như anh Lê Hoàng Thiện, ấp 6, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, với mô hình trồng xoài cát Hòa Lộc và mãng cầu xiêm. Trên diện tích khoảng 2,5ha, anh Thiện trồng 1.000 gốc mãng cầu xiêm, 500 gốc xoài cát Hòa Lộc và xoài Đài Loan. Mãng cầu thu hoạch gần 2 năm nay, mang lại thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng/năm.

Theo anh Võ Trung Tình, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN xã Thới Hưng, xã hiện có 7 mô hình kinh tế của thanh niên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lương Định Của. Ủy ban Hội LHTN thường xuyên tổ chức hội viên, thanh niên sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, phối hợp các doanh nghiệp tập huấn khoa học kỹ thuật kết hợp tham quan mô hình kinh tế hiệu quả của thanh niên để góp phần cổ vũ thanh niên hăng hái thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp.

Chung sức vì cộng đồng

Thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các cấp Hội LHTN tích cực vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến, sống có trách nhiệm. Nổi bật là các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều mô hình mới, sáng tạo được triển khai và lan tỏa, như: Chương trình “Hành trình vì sức khỏe nhân dân”, “Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, Đội hình “Tiếp sức người bệnh”…

Cuối tuần, nhà bà Nguyễn Thị Bé (85 tuổi, mẹ liệt sĩ), khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, rộn ràng tiếng nói, cười của các bạn trẻ. Bà Bé có 3 con trai, một người hy sinh chiến trường Campuchia, 2 con trai còn lại lập gia đình, cuộc sống khó khăn. Cứ mỗi dịp lễ, Tết, các bạn trẻ lại đến thăm, tặng quà, giúp bà quét dọn nhà cửa... khiến bà cảm thấy ấm lòng. 

Các cấp Hội còn phối hợp với tổ chức Đoàn vận động xây dựng và sửa chữa nhiều nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ở quận Cái Răng, từ đầu năm đến nay, Đoàn - Hội LHTN vận động xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà cho bà con nghèo. Ngôi nhà của chị Lâm Thị Sứt, ở khu vực 3, phường Hưng Thạnh vừa được sửa chữa tươm tất và sạch đẹp. Gia đình nghèo, chị Sứt được địa phương xét tặng căn nhà tình thương năm 2012, theo thời gian nhà bị hư hỏng, xuống cấp. Được các bạn trẻ quận Cái Răng cùng các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà, chị Sứt rất phấn khởi.

Theo anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ, phát huy vai trò thanh niên trong các phong trào thi đua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Trí thức trẻ tình nguyện. Anh Nguyên cho biết: “Đến nay, Ủy ban Hội cấp thành phố có 10 CLB trực thuộc, riêng CLB Trí thức trẻ tình nguyện, chúng tôi mong muốn tập hợp các bạn trẻ có chuyên môn sâu tư vấn, phản biện và hiến kế để công tác Đoàn- Hội và phong trào thanh niên ngày càng chất lượng”.

Ủy ban Hội LHTN thành phố tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp: cử các nhóm khởi nghiệp tham gia hoạt động khởi nghiệp của khu vực ĐBSCL; phối hợp tư vấn, hướng nghiệp - việc làm, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp; triển khai dự án Không gian làm việc chung “Up Green Life”... Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn - Hội đã tư vấn hướng nghiệp cho 103.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm trên 42.000 thanh niên.

Các CLB, đội, nhóm thanh niên triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình, chương trình “Trường đẹp cho em”, từ đầu năm đến nay, sửa chữa, nâng cấp sân chơi và nhà vệ sinh tại 25 điểm trường tiểu học trong thành phố; xây mới 5 sân chơi cho thiếu nhi, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 135 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong thành phố và các tỉnh ĐBSCL.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết