24/09/2018 - 09:19

Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023:

Công đoàn TP Cần Thơ phát huy vai trò điểm tựa vững chắc cho người lao động 

Hôm nay, 24-9-2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) Đại hội (ĐH) XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam long trọng khai mạc. Trong 3 ngày (từ ngày 24 - 26/8/2018), ĐH sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong việc đề ra những quyết sách, nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ); xây dựng và phát triển tổ chức CĐ vững mạnh. Góp phần vào thành tích chung trong thực thắng lợi nhiệm kỳ ĐHCĐ Việt Nam 2013-2018, thời gian qua, các cấp CĐ TP Cần Thơ ra sức thi đua, nỗ lực thực hiện khá tốt và toàn diện các mặt công tác…

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao dự án thiết chế cho lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ.

Hoạt động tích cực từ cơ sở

Hòa chung khí thế đầu năm học mới, phong trào học tập, rèn luyện thể chất tại Trường Tiểu học xã Đông Thắng rất sôi nổi khi công trình hồ bơi được phát huy tối đa công suất sử dụng. Theo chị Huỳnh Thị Diễm Trinh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) UBND xã Đông Thắng, để phục vụ công tác phổ cập kỹ năng bơi cho học sinh trên địa bàn, tháng 10-2017, công trình hồ bơi được khởi công xây dựng và hoàn thành trong 45 ngày, với tổng kinh phí trên 517 triệu đồng (do Nhà nước đầu tư). Đầu năm 2018, bể bơi được trường đưa vào giảng dạy cho học sinh trong và ngoài trường. Thầy Nguyễn Văn Mười, giáo viên thể chất trường Tiểu học Đông Thắng, phấn khởi nói: “Hiện nhà trường dạy bơi mỗi tuần 2 buổi cho các khối nên hầu như các buổi chiều đều kín lịch học bơi. Từ khi đưa vào hoạt động, trường tổ chức 1 lớp dạy bơi trên 100 học sinh tại xã, học phí 10.000 đồng/buổi”. Với đặc thù địa bàn nhiều kênh rạch, từng xảy ra trường hợp học sinh đuối nước, việc xây dựng công trình có ý nghĩa thiết thực để phục vụ công tác dạy bơi cho học sinh trên địa bàn xã. Đây là một trong những công trình chào mừng ĐHCĐ TP Cần Thơ và ĐH XII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 – 2018 do CĐ cơ sở xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ) thực hiện.

Không riêng công trình này, các cấp CĐ thành phố tập trung thực hiện nhiều công trình tiêu biểu khác để chào mừng ĐHCĐ thành phố và ĐH XII CĐ Việt Nam, như: Khu vui chơi sáng tạo cho trẻ (CĐ cơ sở Trường Mầm non Trung Thạnh 2, huyện Cờ Đỏ); vận động nâng cấp, mở rộng tuyến giáp Trung Thạnh (CĐ cơ sở Phòng Quản lý Đô thị quận Thốt Nốt); công trình thanh niên thắp sáng vùng quê (CĐ cơ sở phường Thới Long – quận Ô Môn)…

Song song đó, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” do các cấp CĐ phát động đã khơi dậy, khích lệ, động viên NLĐ tích cực phát huy sáng kiến, kỹ thuật. Tại các cơ quan, doanh nghiệp, các phong trào này được đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đồng tình hưởng ứng và thật sự tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Hằng năm, trên 5.000 công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích từng lĩnh vực được CNVCLĐ nghiên cứu, đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt, góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 5 năm qua, lực lượng CNVCLĐ thành phố đăng ký thực hiện trên 31.017 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, với tổng trị giá trên 368,6 tỉ đồng, làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 30,527 tỉ đồng.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013 - 2018

Xác định thành tích tiêu biểu để chào mừng ĐH XII CĐ Việt Nam là kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp CĐ TP Cần Thơ nỗ lực thực hiện đạt nhiều kết quả, nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

5 năm qua, các cấp CĐ chủ động nắm tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động, phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đoàn viên và NLĐ… Qua đó, phối hợp tổ chức 1.411 cuộc kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật, công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Trong nhiệm kỳ, có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 100% doanh nghiệp nhà nước và 75,2% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc... Các cấp CĐ thành phố tập trung thực hiện tốt Nghị quyết BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, với 122 doanh nghiệp (nơi có tổ chức CĐ) thực hiện. Trong đó, có 81 doanh nghiệp tổ chức nấu ăn ca và 41 doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn ca. Nhiệm kỳ qua, CĐ các cấp vận động CNVCLĐ đóng góp vào Quỹ Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ và vận động các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ 9,5 tỉ đồng để sửa chữa, xây mới 266 “Mái ấm CĐ”; thăm hỏi 193 gia đình công đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. Bên cạnh đó, từ năm 2015, LĐLĐ thành phố tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, với phương châm “không để CNVCLĐ không có Tết”. Từ năm 2015 đến nay, các cấp CĐ thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết, trợ cấp khó khăn cho 77.543 đoàn viên, CNVCLĐ, với số tiền trên 34,38 tỉ đồng...

Đồng chí Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ:

Trước thềm ĐH, các cấp CĐ thành phố kỳ vọng Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có những thảo luận sâu sắc, đề ra những chủ trương, chính sách đột phá đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ. Song song đó, đẩy mạnh việc chỉ đạo tuyên truyền để góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ NLĐ về việc nâng cao tay nghề, trình độ; từng bước đổi mới, nâng cao công tác điều hành, chỉ đạo sát với thực tiễn từng vùng, miền…

Nhiệm kỳ mới, các cấp CĐ TP Cần Thơ phấn đấu nêu cao tinh thần đoàn kết; đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, phát huy vai trò tiên phong từng cán bộ CĐ tạo sức bật đột phá trong hoạt động; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, hướng đến chăm lo lợi ích NLĐ ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết