28/07/2008 - 22:18

Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

(CT)- Ngày 28-7-2008, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) khu vực ĐBSCL đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Được thành lập từ tháng 4-1998, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL là một chi nhánh của Đài TNVN, chuyên theo dõi và thông tin về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố ở ĐBSCL; sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh tiếng Khmer phục vụ đồng bào Khmer Nam bộ; sản xuất, phát sóng chương trình văn nghệ ĐBSCL… 10 năm qua, cơ quan thường trú Đài TNVN đã kịp thời đưa tin các sự kiện lớn; tuyên truyền về các công trình trọng điểm quốc gia, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng ở các địa phương nghèo khó… tại khu vực ĐBSCL.

Từ năm 2003, cơ quan thường trú đảm nhận thực hiện chương trình phát thanh tiếng Khmer. Đến nay, cơ quan đã sản xuất hơn 160 phút chương trình, phát sóng 7 giờ trong ngày, tăng thời lượng gấp 4 lần so với năm 2003. Năm 2005, phòng phát thanh tiếng Khmer đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, cơ quan còn được Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và UBND các tỉnh, thành trong khu vực tặng nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết