04/01/2018 - 21:22

Cơ quan Quân sự cần phát huy vai trò tham mưu trong xây dựng khu vực phòng thủ 

(CT)- Ngày 4-1, Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2017. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS thành phố chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung trao Giấy khen cho đại diện Đảng bộ Trường Quân sự thành phố và Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 932 - Hai đơn vị đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Ảnh: PHẠM TRUNG

Năm qua, Đảng ủy QS thành phố đã  lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng  tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đảng ủy QS thành phố chỉ đạo các cấp ủy điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020…

Đảng ủy QS thành phố tham mưu Thành ủy- HĐND- UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác quân sự- quốc phòng địa phương; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ QS thành phố chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng- an ninh thành phố chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng… Bên cạnh đó, Đảng ủy QS thành phố lãnh đạo công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh đạt kết quả tốt. Trong đó, phong trào “Thi đua Quyết thắng”, thi đua đột kích được duy trì, thực hiện có nền nếp, trọng tâm, trọng điểm; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện có nhiều tiến bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị quân sự chủ động phối hợp với sở, ban, ngành để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các kế hoạch, đề án về quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận quân sự khu vực phòng thủ theo lộ trình đã xác định. Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng. Lực lượng vũ trang tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của các đối tượng liên quan, các điểm nóng để dự báo chính xác, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả các tình huống. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, quản lý chặt các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đảm bảo số lượng và chất lượng…

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết